Bão Tokage với sức gió giật cấp 9, 10 đến gần Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão (có tên quốc tế Tokage) ở vào khoảng 11,5 độ vĩ bắc; 121,0 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 26-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ vĩ bắc; 117,9 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 độ vĩ bắc đến vĩ tuyến 16,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 115,0 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 27-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 117,6 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5 m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km.

Ngoài ra, khoảng gần sáng ngày mai (26-11), bộ phận không khí tăng cường đã báo sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao 8-11 độ C.

Hà Nội trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C. Từ sáng mai 26-11, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh lại mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Cảnh báo, khoảng ngày 29-11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường, kéo dài tình trạng trời rét trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến cuối tháng 11.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25-11 tại các địa phương:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 đến 22 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 đến 18 độ, vùng núi 12 đến 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc 2-3. Trời lạnh, phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 đến 19 độ, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 đến 23 độ, phía Nam 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 63 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 21 độ C.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31372402-bao-tokage-voi-suc-gio-giat-cap-9-10-den-gan-bien-dong.html