Bảo Thy: Tôi chưa bao giờ buồn, ghen tị với vị trí của bất cứ ai

Nữ ca sĩ bộc bạch về chuyện tình cảm hiện tại, cuộc sống sau khi bị cháy nhà và con đường sự nghiệp trong tương lai.

Bảo Thy công bố lột xác hình ảnh đã lâu nhưng việc thay đổi đó chưa triệt để và nhiều người nhận xét rằng đó là 'sexy nửa vời', bạn nghĩ sao?

Với Thy, không phải cứ quần áo hở hang là gợi cảm mà phải là sự quyến rũ toát lên từ thần thái, chỉ với một ánh mắt, nụ cười hay mặc áo cổ lọ kín đáo đi nữa cũng đã đủ gợi cảm rồi. Hình tượng gợi cảm mà Thy hướng đến sẽ là từ thần thái, sau đó mới đến trang phục thời trang và hợp xu hướng chứ không bao giờ Thy nghĩ sexy đồng nghĩa với hở hang. Qua đó, Thy muốn mọi người thấy được mình đang ngày một trưởng thành và nữ tính hơn.

Bảo Thy theo đuổi hình ảnh sexy, cuốn hút hơn

Vậy Bảo Thy đã tự tin khi biểu diễn trên sân khấu với những trang phục táo bạo chưa?

Thy vẫn chưa quen được và hầu như đồ diễn của Thy luôn nằm ở mức an toàn. Chỉ cần có hôm mặc chiếc quần hơi ngắn là Thy đã lo gặp sự cố và theo thói quen cứ đưa tay kéo xuống dù được mọi người trong vũ đoàn nhắc suốt thôi (cười).

Có lẽ do tính cách của Thy tương đồng với cung Song Tử với 2 phần đối lập nhau, có lúc mạnh mẽ, trưởng thành nhưng có lúc cũng rất mong manh, nhút nhát. Chắc phải đến lúc dung hòa được cả 2 tính cách này thì Thy mới thực sự tự tin được.

Có khi nào bạn chạnh lòng không khi nhìn các đồng nghiệp cùng lứa đạt được nhiều thành công lớn còn mình lại khá nhiều lận đận?

Thy đã nhận được câu hỏi này rất nhiều và thực sự mình chưa từng có cảm giác buồn hay ghen tị với vị trí của bất kì ai. Khi bạn làm nghệ thuật hay công việc văn phòng hay bất cứ việc gì đi nữa thì những người siêng năng sẽ có thành quả tốt đẹp. Nếu họ vừa siêng năng lại có tài năng thì thành công của họ sẽ khiến nhiều người phải mơ ước. Thy nghĩ đó là điều hiển nhiên trong xã hội này.

Chính điều đó khiến Thy không có lý do gì để phải buồn hay chạnh lòng cả vì trong thời gian họ miệt mài hoạt động thì Thy đi du lịch, học tiếng Anh, học Kinh tế và có nhiều người bạn mới để học hỏi về kinh doanh và xây dựng bước đi riêng cho tương lai của mình.

Nếu ví thời gian qua như một chiếc túi, người khác bỏ vào đó những giải thưởng thì Thy cho vào chiếc túi của mình những vốn kiến thức mới mẻ. Thy nghĩ mình không nên ích kỷ và biết mình cần, muốn điều gì nên mình không hề buồn trước những thành công của người khác.

Gặp nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra thời gian qua, có khi nào Bảo Thy thấy nản lòng không?

Có chứ. Thậm chí sau ca khúc 'I'm sorry, babe' Thy muốn nghỉ ngơi, dừng mọi hoạt động âm nhạc một thời gian nữa. Âm nhạc với Thy là niềm đam mê nhưng chưa bao giờ lấy đó để tạo áp lực cho bản thân. Thy chưa từng nghĩ: Năm nay mình phải có giải này hay Năm sau mình phải ở vị trí này cả, bởi vì người tính không bằng trời tính.

Mình cứ nỗ lực hết mình, cứ hăng say làm việc thì thời gian không bao giờ là quá trễ để thành công. Mọi người sẽ luôn thương yêu, đón nhận mình nếu mình cố gắng làm bằng cả cái tâm chứ không phải bằng áp lực để hơn người này, thắng người kia. Ganh đua không phải là tính cách của Thy, một phần có lẽ do được gia đình hết mực yêu thương nên Thy quen với sự êm ả và luôn mưu cầu bình yên.

Quãng thời gian liên tục gặp tai nạn khiến Thy hơi mệt mỏi, một bài hát thu âm vài tháng cũng không xong. Thy đã nghĩ là có lẽ đó là giai đoạn mình nên cho bản thân một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và dồn tất cả nhiệt huyết cho lần trở lại lần sau.

Cuộc sống của Bảo Thy đã ổn định trở lại sau vụ cháy nhà vào năm ngoái chưa?

Sau sự cố đó, Thy không ở nhà cũ nữa mà cùng bố mẹ thuê một căn hộ khác trong khu vực đó. Ở một chỗ mới, vị trí cao nên thỉnh thoảng nhìn đường phố, khung cảnh xung quanh cũng thấy vui hơn. So với khoảng thời gian sau khi gặp sự cố Thy rất sợ và 'nhát nhà' thì bây giờ Thy đã ổn định tâm lý và vui vẻ hơn rất nhiều rồi.

Thy khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, và chưa từng có tin đồn hẹn hò, có phải bạn giấu người yêu quá kĩ không?

Không có tin đồn là vì Thy không có người yêu đó (cười lớn). Dù có nhiều người quan tâm đến Thy thật nhưng nếu cảm thấy người ấy không hợp và mối quan hệ đó có nhiều bất trắc thì chỉ dừng ở mức bạn bè, anh em với nhau thôi. Thy thuộc người thích lãng mạn và yêu thì sẽ không giấu diếm, mình yêu thì cứ nói yêu thôi. Thy cũng là người xác định 'yêu là cưới' nên cực kì nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Bản thân Thy và gia đình chưa bao giờ đặt ra kì vọng người yêu Thy sẽ là ai. Thy đặt ra mục tiêu người đó có thể không đẹp trai, không giàu có nhưng chắc chắn phải là người đàn ông tốt, một người có thể làm tốt vai trò một người chồng, một người cha và có lẽ yêu cầu cao quá nên giờ vẫn 'ế' (cười).

Trở lại với âm nhạc sau một khoảng thời gian, Thy có nghĩ mình phải cạnh tranh với các ca sĩ trẻ khác để lấy lại chỗ đứng của mình không?

Như Thy đã nói, suốt 10 năm hoạt động nghệ thuật, Thy chưa từng nghĩ sẽ phải cạnh tranh với ai hay đặt ai làm cột mốc để bằng họ. Sự nổi tiếng đến với Thy rất bất ngờ, đêm Miss Audition mang lại sự nổi tiếng cho một cô gái 18 tuổi một cách hoàn toàn không định sẵn và cuộc sống của Thy cũng như thế.

Luôn trân trọng công việc và hết mình với đam mê, nếu có tài năng và cảm quan tốt thì chắc chắn những sản phẩm âm nhạc của Thy sẽ được khán giả đón nhận và vị trí của mình sẽ không ai thay thế được. Bảo Thy là Bảo Thy với những nét riêng chứ không phải nhìn Bảo Thy mà ra người khác được.

Thy có hướng đi nào khác ngoài âm nhạc trong thời gian tới?

Trong khi mọi người hoạt động âm nhạc liên tục có nhiều giải thưởng thì Thy cũng gom góp được rất nhiều kiến thức về cho mình. Hiện giờ Thy có thể tự tin nói về kinh doanh bằng tiếng Anh hay tự quản lý một hệ thống kinh doanh bằng chính sức của mình và ngoài ca hát thì Thy cũng có dự định đường dài sẽ hướng sang lĩnh vực kinh doanh và làm đẹp trong vài năm tới nữa.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này. Chúc bạn ngày càng thành công.

Theo Hiyou/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/bao-thy-toi-chua-bao-gio-buon-ghen-ti-voi-vi-tri-cua-bat-cu-ai.html