Báo Thanh Niên và Báo Tuổi Trẻ ký thỏa thuận hợp tác

Chiều 22.6, tại Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ, dưới sự chứng kiến của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông và Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Tuổi Trẻ Lê Thế Chữ đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt hai Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ trong lễ ký kết thỏa thuận hợp tác - Ảnh: Độc Lập

Theo thỏa thuận, hai báo sẽ cùng phối hợp hợp tác trên một số hoạt động công tác như: phát hành; hoạt động sau mặt báo; gặp gỡ giao lưu (văn hóa, thể thao...) nhằm tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau giữa cán bộ, phóng viên, công nhân viên của hai đơn vị; thông tin tuyên truyền các hoạt động, sự kiện do mỗi đơn vị tổ chức đến đông đảo bạn đọc...

Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông và Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Tuổi Trẻ Lê Thế Chữ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị - Ảnh: Độc Lập

Anh Lê Thế Chữ cho biết, việc ký kết hợp tác giữa hai tờ báo có nhiều thế mạnh, đặc thù riêng, cũng như hai tờ báo sẽ có nhiều hoạt động chung hướng về cộng đồng, về giới trẻ, sẽ tạo điều kiện cho hai báo có điều kiện, cơ hội phát triển tốt hơn nữa.

Anh Nguyễn Quang Thông nhấn mạnh, trong bối cảnh cùng đứng trước các cơ hội và thách thức của truyền thông thời đại kỹ thuật số, sự hợp tác của hai tờ báo càng có nghĩa quan trọng trong việc xác lập kế hoạch công tác trong các lĩnh vực nội dung báo chí, kinh tế báo chí, hoạt động sau mặt báo... góp phần tạo thêm sức mạnh chung trong hệ thống báo chí của Đoàn, đáp ứng được ngày càng cao yêu cầu và nhiệm vụ chính trị do T.Ư Đoàn và Hội LHTN VN giao cho.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã phát biểu chúc mừng sự kiện ký kết hợp tác của Báo Thanh Niên và Báo Tuổi Trẻ.

Anh Lê Quốc Phong cho biết, Thanh NiênTuổi Trẻ là hai tờ báo lớn của Đoàn, là công cụ đắc lực của Đoàn trong công tác giáo dục, tập hợp thanh niên; việc thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị sẽ tạo điều kiện, nền tảng để hai báo ngày càng tiếp cận nhiều hơn đến với giới trẻ, thanh niên và cộng đồng; T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ để hai báo cùng thực hiện tốt nội dung ký kết này.

Quốc Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bao-thanh-nien-va-bao-tuoi-tre-ky-thoa-thuan-hop-tac-848102.html