Báo Tây choáng ngợp với nhà trên đồi tuyệt đẹp ở Hòa Bình

Bao quanh là cây xanh mướt và hồ nước, ngôi nhà trên sườn đồi tại Kỳ Sơn, Hòa Bình là không gian thư giãn lý tưởng của chủ nhân.

Cách Hà Nội 55km về hướng tây, ngôi nhà trên sườn đồi có độ dốc tới 45 độ là một thách thức lớn với nhóm kiến trúc sư.

Cách Hà Nội 55km về hướng tây, ngôi nhà trên sườn đồi có độ dốc tới 45 độ là một thách thức lớn với nhóm kiến trúc sư.

Là người làm trong ngành xây dựng, gia chủ mong muốn sở hữu một ngôi nhà theo lối kiến trúc địa phương, gần gũi với thiên nhiên và tiết kiệm chi phí.

Từ những yêu cầu đó, kiến trúc sư đã thiết kế một ngôi nhà theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Mường bản địa.

Vật liệu xây dựng chủ yếu là tre, nứa, lá cọ, đá phiến, đá ong vàng...đặc trưng của miền Bắc Việt Nam.

Nhà 2 tầng có tầng trệt là không gian của phòng khách, phòng bếp, ăn và phòng tắm.

Tầng áp mái là nơi nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình.

Phía trước của ngôi nhà được thiết kế một bể cá bao quanh, vừa làm đẹp khuôn viên vừa có tác dụng làm mát ngôi nhà.

Rèm trúc được lựa chọn thay cho cửa sổ kính trượt gập.

Nội thất đơn giản nhưng vẫn rất tiện nghi.

Phòng tắm thiết kế mở, chan hòa với thiên nhiên.

Cách xa trung tâm thủ đô nhưng ngôi nhà hết sức thơ mộng luôn có sức hút với bất kỳ ai. Nguồn ảnh: Archdaily.

Hoàng Minh (theo Archdaily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/bao-tay-choang-ngop-voi-nha-tren-doi-tuyet-dep-o-hoa-binh-935937.html