Bảo tàng Nam Định được trao tặng nhiều cổ vật quý

Ngày 14/4, Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức tiếp nhận 62 cổ vật, hiện vật do Ban quản lý tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa Tể tướng-Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài (nhân vật lịch sử thời Lê Trung Hưng) trao tặng.

Đây đều là những cổ vật phong phú, đa dạng về chất liệu, niên đại, kiểu dáng và bao hàm những giá trị mặt nghiên cứu di sản. Ảnh daidoanket.vn

Các hiện vật, cổ vật bao gồm: 9 chiếc rìu bôn bằng đá; 41 hiện vật đồ đồng thuộc thời kì văn hóa Đông Sơn; 12 hiện vật (bình, âu, vò, bát đĩa bằng gốm) thuộc các thời kì từ thế kỉ thứ nhất đến thế kỷ thứ 16; 1 bát hương bằng gốm Phù Lãng thế kỉ 18; một bản in mẫu gốc từ ấn “Thiên Trường Phủ Ấn”.

Ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định cho biết theo quy định tiếp nhận, bảo quản cổ vật, số cổ vật, hiện vật trên sau đây sẽ được giám định lại, nhập kho cơ sở, rồi mới tiến tới tổ chức trưng bày…

Đây đều là các cổ vật có giá trị về mặt nghiên cứu di sản và phù hợp với nội dung, chức năng sưu tầm của bảo tàng.

Thùy Nhi (KH&KT)

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/van-hoa-giai-tri/2811-bao-tang-nam-dinh-duoc-trao-tang-nhieu-co-vat-quy.html