Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình 'Khám phá Tết Việt'

Ngày mai (20/1/2017), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (phố Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức chương trình 'Khám phá Tết Việt'.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam giúp lưu giữ những ký ức Tết xưa (ảnh Internet)

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam giúp lưu giữ những ký ức Tết xưa (ảnh Internet)

Đây là sự kiện khởi đầu cho loạt chương trình Tết “Vui xuân Đinh Dậu 2017 - Sắc thái văn hóa Sơn La” mà Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức từ ngày 31/1 đến 5/2 (tức mồng 4 đến mồng 9 Tết Đinh Dậu).

Chương trình có sự tham gia của các nghệ nhân đến từ nhóm thư pháp, nặn tò he (Hà Nội), dựng cây nêu, in tranh Đông Hồ, đánh đu (Bắc Ninh), pháo đất (Hải Dương), múa sạp (Hội người Thái ở Hà Nội). Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các em học sinh đến từ một số trường Tiểu học và THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các em sẽ được tham gia trải nghiệm “Khám phá Tết Việt” thông qua một số hoạt động như: gói bánh chưng, viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, đánh đu, nặn tò he, tô vẽ tranh 12 con giáp. Ngoài ra, các em sẽ được trải nghiệm nhiều chơi trò chơi dân gian, đặc biệt là trò chơi của một số dân tộc ở Tây Bắc như: Tó má lẹ (Thái), Rồng ấp trứng (Hmông), Vật gậy (Hmông), Nhảy bước (Thái), Ném pao (Hmông), Chơi quay (Hmông, Dao)…

Duy Hoàng

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/bao-tang-dan-toc-hoc-viet-nam-to-chuc-chuong-trinh-kham-pha-tet-viet-d57831.html