Bão số 9 suy yếu, không khí lạnh tăng cường

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết cơn bão số 9 (bão Tokage) đang suy yếu dần. Chiều 27.11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía đông đông nam.

Sơ đồ vị trí và đường đi của bão số 9.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100 km/giờ), giật cấp 11 - 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc, sau đó đổi hướng di chuyển về phía tây tây nam, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 13 giờ ngày 28.11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 116,6 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470 km về phía đông, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 29.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 112,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 8 - 9. Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11.

Trong khi đó, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo ngày 29.11 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc bộ có mưa vài nơi, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông.

Đến ngày 30.11, ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 0 C, vùng núi cao 8 - 11 0 C.

Chí Nhân - Phan Hậu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bao-so-9-suy-yeu-khong-khi-lanh-tang-cuong-769119.html