Bão số 8 vào Trung Quốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Cơn bão số 8 đã đổ bộ vào phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết chiều 21/10, vị trí tâm bão số 8 (có tên quốc tế là Hải Mã) ở cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 150 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (105-120 km/h), giật cấp 13.

Bão số 8 di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1h ngày 22/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền phía nam tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 7.

Bão số 8 vào đất liền Trung Quốc suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Áp thấp nhiệt đới sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía bắc Biển Đông chiều nay còn có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Cơ quan khí tượng cũng cho hay đây là bản tin cuối cùng về cơn bão số 8.

Thắng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-so-8-vao-trung-quoc-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-post691560.html