Bão số 7 tăng cấp khi vào Biển Đông

Bão Sarika đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165 km/h), giật cấp 16-17.

Sáng 16/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (NCHMF) cho biết bão Sarika đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7.

Lúc 10h ngày 16/10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/h), giật cấp 16.

Ngày và đêm 16/10, bão số 7 di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Đến 10h ngày 17/10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165 km/h), giật cấp 16-17.

Hình ảnh cơn bão Sarika qua vệ tinh. Ảnh: NCHMF.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km.

Đến 10 ngày 18/10, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 16-17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 km.

Dự báo đường đi của bão Sarika. Ảnh: NCHMF.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Ban chỉ đạo yêu cầu thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh.

Thắng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-sakira-manh-cap-13-vao-bien-dong-post690079.html