Bão số 7: Quảng Ninh đã có mưa và gió giật mạnh

Đến 20 giờ tối nayn(18/10), một số địa phương trong tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa nhỏ và gió bắt đầu mạnh dần lên.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, cho đến 20 giờ tối nay (18/10), trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bão số 7 đã bắt đầu gây ảnh hưởng mạnh, gió tăng cấp độ và một số địa phương xuất hiện mưa nhỏ như: thị xã Đông Triều, TP Uông Bí, TP Hạ Long.

Nhiều hộ gia đình đang khẩn trương chằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn cho người, tài sản. Nhiều công trình thi công gấp rút hoàn thiện và che đậy cẩn thận để tránh thiệt hại do bão gây ra. Trên các tuyến phố chính của TP Hạ Long, lượng người và phương tiện tham gia giao thông thưa thớt, các hàng quán và tụ điểm vui chơi vắng khách.

Hướng di chuyển mới nhất về bão số 7. Ảnh: TL

Trước đó, vào lúc 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão cách tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 16. Đến 16 giờ ngày mai (19/10), vị trí tâm bão cách hai tỉnh này khoảng 100 km và sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10 - 11.

Trong chiều nay, tỉnh Quảng Ninh đã đi kiểm tra một số địa phương về công tác phòng chống bão số 7 và những điểm xung yếu. Tại TP Hạ Long, đến 16 giờ cùng ngày, đã có 345 tàu đánh bắt xa bờ, 533 tàu du lịch trên địa bàn về nơi tránh trú an toàn; 83 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được gia cố, chằng buộc đảm bảo an toàn.

BCH Quân sự tỉnh chuẩn bị 3 xe lội nước để phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; chuẩn bị 250 phao tròn, 350 áo phao và các phương tiện, dụng cụ khác để kịp thời cấp phát, hỗ trợ cho các phường khi có yêu cầu.

Các hàng quán tại khu vực đường bao biển TP Hạ Long vắng khách. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với TP Móng Cái, toàn bộ tàu, thuyền khai thác thủy sản ven biển, máy chở hàng hóa trên sông Ka Long đã dừng hoạt động và di chuyển về nơi neo đậu. Công tác di dân trên địa bàn 2 xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực và vùng có nguy cơ sạt lở được đảm bảo. Đặc biệt, các phương tiện, vật lực đã được tập kết tại chỗ để chủ động khi có tình huống xấu xảy ra.

Theo dự báo, trong đêm nay và ngày mai (19/10) sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh có lượng mưa lớn.

Một số hình ảnh người dân Quảng Ninh phòng chống cơn bão số 7:

Cho giờ 18 giờ chiều nay, các tàu, thuyền đã không còn hoạt động tại Vịnh Hạ Long về nơi trú bão

Một số công trình đã tạm dừng thi công

Và được che chắn cẩn thận

Toàn bộ hàng cây xanh trên đường Cái Dăm (TP. Hạ Long) được chằng chống

Nhiều khu vui chơi giải trí phải đóng cửa tránh bão

Thậm chí không có một ai đến hóng gió như thường ngày

Các hộ kinh doanh ở TP Uông Bí đang che đậy hàng hóa và gia cố cửa hàng

Tại khu vực Bãi Cháy vẫn còn nhiều đoàn khách đi du lịch

Và nhiều bạn trẻ chụp ảnh cưới

Nhiều hàng quán khu vực đường bao biển TP Hạ Long vắng khách

Trong khi đó tại ngã tư Loong Tong, mọi người đang hối hả về nhà tránh bão.

Gió bắt đầu giật mạnh tại cầu Bãi Cháy

Bài, ảnh, clip: Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bao-so-7-quang-ninh-da-co-mua-va-gio-giat-manh-20161018192126183.htm