Bão số 7 có khả năng giống bão Sơn Tinh

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Bão số 7 có khả năng giống bão Sơn Tinh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày hôm nay (16/10), vị trí tâm bão của cơn bão số 7 ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 10 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 140N và phía Đông Kinh tuyến 111.50E. Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc Vĩ tuyến 150N và phía Đông Kinh tuyến 112.50E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 10 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 16-17. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km.

Trong một diễn biến khác, tờ Tuổi trẻ dẫn lời ông Vũ Anh Tuấn (Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định rằng: Bão số 7 rất mạnh, đi nhanh diễn biến có khả năng giống bão Sơn Tinh năm 2012 nhưng cường độ mạnh hơn.

Vị này cũng đưa ra 2 kịch bản vể đường đi của bão cùng những xác suất có thể xảy ra.

Cụ thể, kịch bản có thể xảy ra với xác suất 70% là bão số 7 hướng vào các tỉnh từ Nghệ An trở ra miền Bắc. Trọng tâm mưa sẽ ở Thanh Hóa và đồng bằng Bắc Bộ.

Kịch bản có còn lại có xác suất xảy ra chiếm 30% đó là bão có khả năng bão số 7 đi vào sát bờ biển Thừa Thiên Huế - Quảng Trị rồi ngược ra phía Bắc, vùng trọng tâm mưa sẽ từ Huế trở ra.

Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa ngập sâu. Ảnh: Báo Quảng Bình

Còn ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc TT Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng nhận định, đây là cơn bão mạnh, có diễn biến phức tạp và di chuyển nhanh.

"Thời điểm này, khả năng bão sẽ gây mưa trực tiếp đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và thậm chí gây ra đợt mưa trái mùa ở đồng bằng Bắc Bộ.

Đây là cơn bão rất mạnh, khi đổ bộ có thể mạnh ngang cơ bão Sơn Tinh 2012", tờ Vietnamnet dẫn lời ông Thanh Hải.

Nhà dân ngập trong mưa lũ miền Trung. Ảnh: facebook

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/bao-so-7-co-kha-nang-giong-bao-son-tinh-2016101612034175.htm