Bão số 7 áp sát quần đảo Hoàng Sa

Cơn bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa 110 km về phí bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/h) giật cấp 16.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết lúc 16h ngày 17/10, vị trí tâm bão số 7 (tên quốc tế là Sarika) ở vào cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 110 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/h), giật cấp 16.

Đêm nay và ngày mai (18/10), bão số 7 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Đến 16h ngày 18/10, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía tây đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Hướng di chuyển của bão số 7. Ảnh: NCHMF.

Cơ quan khí tượng cho hay từ đêm nay (17/10), vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao 2-4 m.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Đến 16h ngày 19/10, vị trí tâm bão ở trên vùng ven biển các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của bão, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Sóng biển cao từ 3-5 m.

Bão Sarika và Hải Mã đang hướng vào đất liền. Ảnh: NCHMF.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km.

Trong khi đó, ngoài khơi Philippines hiện có một cơn bão mới mang tên Hải Mã. Cơn bão dự kiến vào Biển Đông vào ngày 20/10 với sức gió 275 km/h, gió giật 330 km/h, ở mức siêu bão. Theo dự báo của Trung tâm Cảnh báo bão Hải quân Mỹ, bão Hải Mã sẽ hướng vào đất liền Trung Quốc.

Thắng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-so-7-ap-sat-quan-dao-hoang-sa-post690431.html