Bão số 6 tăng cấp, bẻ quặt hướng di chuyển

Với sức gió giật mạnh cấp 10-11, di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Khả năng bão số 6 (bão Aere) sẽ tăng cấp và đổi hướng đi trong thời gian tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 13h ngày 7/10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 600km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h ngày 8/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 10-11 (từ 105-120km/giờ), giật cấp 12-13.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 8-9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12-13. Biển động dữ dội, mặt biển mờ mịt bụi nước, tầm nhìn ngang rất xấu. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng đi, di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13h ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 10 (từ 90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động dữ dội, sóng biển cao khoảng 5,5-7,5m.

Trong 72 giờ tiếp theo, bão lại có khả năng đổi hướng di chuyển, bẻ quặt theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo: Đây là một cơn bão có cường độ và hướng di chuyển thay đổi rất thất thường. Vì vậy, tàu thuyền đánh bắt hải sản, tàu vận tải hàng hóa đang hoạt động trên khu vực bắc biển đông cần theo dõi sát sao cơn bão trên để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam với cường độ trung bình đến mạnh thổi đều, nên khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam), vùng biển tỉnh Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang, vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Nguy hiểm đối với tàu thuyền.

M.Hải

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/332815/bao-so-6-tang-cap-be-quat-huong-di-chuyen.html