Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 380km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Đường đi và vị trí cơn bão (Ảnh: TTDBKTTVTW)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 07 giờ ngày 11/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam Hồng Kông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 20N và phía Đông Kinh tuyến 115E.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Sóng biển cao từ 2-3 mét.

Bão suy yếu một cái là ngay lập tức mây ở Bắc Bộ đã có dấu hiệu nhiều trở lại, độ ẩm sẽ tăng dần lên.

Hôm nay Hà Nội sẽ nhiều mây và sương mù vào sáng sớm, trưa, chiều giảm mây, trời nắng. Hôm nay độ ẩm thấp nhất sẽ tăng lên mức 45-50%. Nhiệt độ hôm nay từ 26-33°C.

Ngày 11/10: 26-33 độ. Không mưa, ngày nắng.

Ngày 12/10: 24-33 độ. Ngày nắng, hơi oi. Đêm mưa rào và dông.

Từ ngày 13-16/10 Hà Nội và đồng bằng bắc bộ có khả năng mưa kéo dài. Có nơi mưa vừa, mưa to.

Ánh Nguyệt

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/bao-so-6-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-mien-bac-sap-don-khong-khi-lanh-tang-cuong-126729