Bão số 6 liên tục đổi hướng, bắc Biển Đông gió giật cấp 11

(Công lý) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão số 6 liên tục đổi hướng và còn có diễn biến phức tạp. Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía bắc Biển Đông có mưa dông và gió giật mạnh cấp 11.

Hồi 7 giờ ngày 08/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3-5km. Đến 07 giờ ngày 09/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Vị trí và đường đi của bão số 6 lúc 9 giờ sáng 8/10

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5km. Đến 07 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo nhận định của ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, bão số 6 là một cơn bão đặc biệt, vì thường tháng 10-11, bão sẽ đổ vào các tỉnh miền Trung trở vào, ít khi đi vào bắc Biển Đông và tấn công các tỉnh miền Bắc.

Hiện tại bão có hướng đi khó lường, khó dự báo, nhiều cơ quan dự báo quốc tế cũng dự báo khác nhau về cấp độ bão.

Sau ngày 11/10, khi có một đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, nhiều khả năng bão số 6 sẽ bị khúc xạ hướng di chuyển.

“Nhiều nhận định cho rằng khả năng bão số 6 ảnh hưởng đất liền thấp, có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan trên biển”, ông Cường thông tin.

Tuy nhiên khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng từ ven biển miền Bắc kéo dài đến Quảng Ngãi.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/bao-so-6-lien-tuc-doi-huong-bac-bien-dong-gio-giat-cap-11-178076.html