Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Tính đến 16 giờ 15 , bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hà Nội, di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra tình hình phòng chống bão lũ ở Thanh Hóa. (Ảnh: Zing)

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 3 sẽ di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 17h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật trên cấp 10-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, giật cấp 10-12, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12. Ninh Bình tiếp tục có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9-10.

Lê Minh

_________________________________________________________

21 phút trước - 19/08/2016 17:31:00

Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh đang có mưa vừa, đến mưa rất to, gió giật cấp 7 cấp 8, các xã đảo giật cấp 9, cấp 10. Địa bàn có 4 nhà tốc mái, 334 cây đỗ, gãy. Cơ quan chức năng huyện Vân Đồn vẫn đề cao cảnh giác trước những diễn biến khó lường của cơn bão số 3 (đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới).

Trên 1.500 phương tiện tàu, thuyền đã được neo đậu về nơi tránh trú bão an toàn, 445 bè nuôi trồng thủy sản được chằng chống, trên 1.000 người được di dời đi các bè lên đất liền an toàn.

_________________________________________________________

28 phút trước - 19/08/2016 17:24:00

UBND TP Hà Nội khuyến cáo người dân: Không nên ra đường hoặc ra vào các khu vực công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố, tránh cây đổ và vật liệu xây dựng rơi nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

_________________________________________________________

1 giờ trước - 19/08/2016 17:06:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tính đến 16 giờ 15 phút, bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hà Nội. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 3 - 6 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên còn có gió giật cấp 7-9; Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hòa Bình có gió giật cấp 6-7. Khu vực Đông bắc, Đồng bằng - Trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to. Khu vực Hà Nội có gió giật cấp 6-8 và mưa to.

_________________________________________________________

1 giờ trước - 19/08/2016 16:41:00

Đến 16 giờ, Nam Định đã bắt đầu lặng gió, mưa thưa hạt dần. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng tại Nam Định vẫn triển khai túc trực tại các điểm trọng yếu gồm cầu phao Ninh Cường (huyện Nghĩa Hưng), bến phà Đống Cao (xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng), bến phà Thịnh Long (huyện Hải Hậu), bến phà Sa Cao (Xuân Châu, Xuân Trường). Người dân khi tham gia giao thông hết sức cẩn thận.

Nam Định có gió lớn nhưng giảm dần về chiều. (Ảnh: Dân trí)

_________________________________________________________

1 giờ trước - 19/08/2016 16:39:00

Do ảnh hưởng bão số 3, Phú Thọ có mưa lớn kéo dài khiến bờ sông Hồng đoạn qua khu 13,14 xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bị sạt lở mạnh. Hưng Yên xuất hiện mưa vừa đến mưa to từ sáng nay, tình trạng mưa kéo dài nhưng gió không to.

_________________________________________________________

1 giờ trước - 19/08/2016 16:37:00

Trong đêm nay và ngày mai, Hà Nội vẫn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây mưa. Nhiệt độ đêm nay dao động 22 - 33 độ. Các khu vực lân cận cũng có mưa lớn nhưng giảm dần.

_________________________________________________________

1 giờ trước - 19/08/2016 16:16:00

Khu vực Hà Nội đang có gió giật cấp 7-9, mưa lớn từ 100-200 mm, nhiều tuyến phố bị ngập như Trần Bình, Thái Hà. Đường Minh Khai đoạn từ ngã ba Lạc trung tới gầm cầu Vĩnh Tuy đang ngập nặng, đường Kim Mã có cây đổ đoạn qua Trung tâm văn hóa Nga.

Video đoạn qua Times City. (Nguồn: Việt Hưng)

_________________________________________________________

1 giờ trước - 19/08/2016 16:07:00

Tính đến 15 giờ 30 ngày 19/8, bão số 3 tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 10-11. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình có gió giật cấp 10-11. Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên có gió giật cấp 7-9. Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hòa Bình có gió giật cấp 6-8.

_________________________________________________________

2 giờ trước - 19/08/2016 15:39:00

Clip xe khách "che chở" cho xe máy trước sức gió giật mạnh trên cầu Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

_________________________________________________________

2 giờ trước - 19/08/2016 15:33:00

183.000 lượt chiến sĩ, 4 máy bay trực thăng và nhiều phương tiện, trang bị khác đã được Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn huy động tham gia hỗ trợ địa phương ứng phó với bão số 3 ngay khi có yêu cầu.

_________________________________________________________

2 giờ trước - 19/08/2016 15:31:00

"Tất cả mọi người không nên ra đường, đặc biệt là không nên đi qua cầu. Với gió giật mạnh có thể thổi bay xe máy. Kể cả ôtô cũng không nên lưu thông qua những cây cầu như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Nhật Tân", chuyên gia khí tượng Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo.

_________________________________________________________

2 giờ trước - 19/08/2016 15:30:00

Chiếc xe bị đè nát, rất may khi đó không có người bên trong. (Ảnh: Otofun)

Khoảng 13 giờ chiều nay, Hà Nội đã ghi nhận gió giật cấp 6 do ảnh hưởng của bão. Gió to, mưa lớn đã làm nhiều cây xanh bật gốc, đổ ra đường làm cản trở giao thông. 12h trưa, một cây xà cừ cổ thụ ở đường Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm đã bật gốc đè bẹp chiếc xe Forte đỗ trước vỉa hè nhưng may mắn không có ai bị thương.

_________________________________________________________

2 giờ trước - 19/08/2016 15:25:00

Điện lực Quảng Ninh kiểm tra sự cố tại huyện Đông Triều. (ảnh Báo Quảng Ninh)

Báo Quảng Ninh dẫn lời ông Vũ Đình Tân - Phó giám đốc kỹ thuật Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết từ chiều ngày 18/8 cho đến 11h ngày 19/8, Quảng Ninh đã bị mất điện trên diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

_________________________________________________________

2 giờ trước - 19/08/2016 15:22:00

Tính đến 14 giờ chiều nay thì một nửa vùng tâm bão Dianmu đã tiến vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Thái Bình. Bão vào đúng lúc thủy triều đang lên, tạo thành sóng lớn đánh mạnh vào bờ kè ven biển.

_________________________________________________________

2 giờ trước - 19/08/2016 15:20:00

Mưa lớn nội thành Hải Phòng. (ảnh Thanh Niên)

Ở thành phố Hải Phòng mưa lớn, gây ngập nhiều tuyến đường, sức gió mạnh cấp 6-7. Trên đảo Bạch Long Vỹ sức gió mạnh tới cấp 10-11.

_________________________________________________________

2 giờ trước - 19/08/2016 15:11:00

Sơn La ghi nhận một trường hợp 1 người chết do mưa lũ. Nạn nhân là ông Mùa Bả Súa, 48 tuổi, Bí thư Chi bộ bản Phá Thóng, xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp.

_________________________________________________________

2 giờ trước - 19/08/2016 15:05:00

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ 3 – 6 giờ tới, Hà Nội sẽ có mưa lớn và gió giật mạnh. Khuyến cáo người dân không nên ra đường, đặc biệt qua các cầu.

Dốc Minh Khai cầu Vĩnh Tuy nước ngập khá sâu, người dân qua đây phải hết sức đề phòng.

_________________________________________________________

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/cap-nhat-bao-so-3-ha-noi-mua-to-gio-giat-manh-trong-3-gio-toi-116310