Bão số 2 quật ngã cây cối, tốc mái nhà cửa, người dân Hà Tĩnh oằn mình dọn dẹp

Bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền rạng sáng nay, 17.7, quật ngã nhiều cây cối, tốc mái nhiều nhà cửa ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, người dân, các cơ quan đoàn thể đã phải oằn mình dọn dẹp.

Công nhân đô thị dọn dẹp cây đổ ở TP. Hà Tĩnh.

Sáng nay, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 2 gây ra đối với tỉnh Hà Tĩnh như sau:Không có thiệt hại về người, có 1 nhà dân và 45 kiot bị sập đổ; có 31 nhà dân, 4 trường học và 1 trụ sở UBND xã bị tốc mái; 8 cột điện bị đổ; 607ha lúa và 290ha hoa màu bị ngập, úng và nhiều cây cối bị đổ ngã; 4 tàu cá bị sóng đánh chìm trong khu vực tránh, trú bão (trong đó có 3 tàu tại cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh, 1 tàu tại cảng Hòn La, Quảng Bình). Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tập trung kiểm tra, tổng hợp.

Về tiêu thoát lũ, hiện nay, mực nước triều bắt đầu xuống, các cống đang tập trung tiêu thoát lũ Đò Điểm, Tây Yên đã bắt đầu mở để tiêu thoát nước.

Do ảnh hưởng của bão số 2 nên toàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa từ 7h ngày 15.7 đến 1h ngày 17.7 tại các trạm đo được như sau: TP Hà Tĩnh 214mm; Thạch Đồng 206mm; Kỳ Anh 229mm; Hương Khê 162,8mm; Chu Lễ 70,1mm; Hòa Duyệt 179,5mm; Hương Sơn 119,4mm; Linh Cảm 144,9mm; Cẩm Nhượng 136,2mm; Thạch Đồng 206mm; riêng tại Hoành Sơn có lượng mưa lên đến 343mm.

Dung tích các hồ chứa trên địa bàn đạt từ 50 - 70% dung tích thiết kế, một số hồ chứa lớn như: Hồ Kẻ Gỗ mực nước 29,01/32,5m, dung tích nước 224/345 triệu m 3 ; hồ Sông Rác mực nước 20,62/23,2m, dung tích 72/124,5 triệu m 3 . Các hồ chứa khác dung tích từ 50 đến 90% dung tích thiết kế. Nhà máy thủy điện Hố Hô có cao trình mực nước thượng lưu 66,35m/70,0m thiết kế; lúc 3h giờ 30 ngày 17.7 đã xã tràn với lưu lượng 235m 3 /s.

Trước đó, ngày 16.7, toàn tỉnh đã tổ chức di dời các hộ dân ở vùng thấp trũng và các chòi canh nuôi trồng thủy sản với tổng số 1.171hộ/4.183người đến nơi an toàn, trong đó: Nghi Xuân 411 với 927 người; Lộc Hà 234 hộ với 1.735 người; Cẩm Xuyên 24 hộ với 40 người; Thạch Hà 79 hộ với 132 người; Hương Sơn 328 hộ với 1.151 người; Kỳ Anh 20 hộ với 50 người; TX Kỳ Anh 21 người; TP Hà Tĩnh 54 hộ với 127 người.

Các huyện miền núi chuẩn bị sẵn sàng các phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dưới đây là một số hình ảnh hậu bão số 2 PV Báo Lao Động vừa ghi lại vào sáng nay:

Cây đổ ở một ki ốt trong chợ tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân đang thu dọn cây đổ ở cổng chợ tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân TP. Hà Tĩnh dọn cây đổ, chỉnh lại bảng quảng cáo.

Cây đổ trong chợ tỉnh Hà Tĩnh

Cơ quan đoàn thể ở TP. Hà Tĩnh huy động cán bộ, nhân viên dọn dẹp sau bão

...

Cây đổ trước một cây xăng ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Cây đổ chắn ngang nhà hàng ở xã Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Mưa lớn nước ngập nhấn chìm đồng ruộng ở xã Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Cây đổ ở thôn Bộc Nguyên, xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/bao-so-2-quat-nga-cay-coi-toc-mai-nha-cua-nguoi-dan-ha-tinh-oan-minh-don-dep-683914.bld