Bão số 2 làm 12 người chết và mất tích

Bão số 2 khiến 8 người chết, 4 người mất tích và gần 6.300 ha lúa, hoa màu bị ngập, gần 300 nghìn cây xanh và hàng nghìn cột điện bị gãy đổ...

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, thiệt hại do bão số 2 gây ra tính đến hết ngày 18/7/2017 đã có 8 người chết và 4 người mất tích. Bão số 2 cũng làm gần 6.300 ngôi nhà bị ngập, tốc mái, sập, gần 70 tàu thuyền bị chìm, hơn 47.600 héc ta lúa, hoa màu bị ngập, gần 300 nghìn cây xanh và hàng nghìn cột điện bị gãy đổ...

Mưa lũ khiến nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề.

Để tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích (3 thuyền viên tàu VTB26 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An và 1 người ở Yên Bái); thăm hỏi hỗ trợ những gia đình có người bị chết. Các địa phương tiếp tục công tác khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra, giúp dân sửa chữa lại nhà cửa, hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, phục hồi sản xuất. Tập trung bơm tiêu rút nước tại các khu vực bị ngập úng còn lại, khôi phục vụ sản xuất nông nghiệp những diện tích nước đã rút.

Các địa phương hạ du hồ Hòa Bình triển khai các biện pháp ứng phó với lũ do xả nước hồ Hòa Bình, đảm bảo an toàn dân sinh, cơ sở hạ tầng ven sông, hệ thống đê điều theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, chủ động biện pháp bảo vệ sản xuất khi nước.../.

PV/VOV - Trung tâm tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/bao-so-2-lam-12-nguoi-chet-va-mat-tich-649549.vov