Bão số 1 đổ bộ đất liền: Hà Nội cây cối đổ đầy đường, Bắc bộ mưa to gió lớn

Đêm qua, rạng sáng nay, cơn bão số 1 đã đi vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết nhiều tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc bộ, rải từ Nam Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của bão, ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển cấp 10, gió giật mạnh cấp 10-13; các nơi khác ở ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10; ở Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong 6-12 giờ vừa qua, ở các tỉnh ven biển Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Nam Định 126mm, Ninh Bình 173mm, Thái Bình 186mm.

Hà Nội - gió to làm nhiều xe bị đổ. Ảnh: FB Nguyen Van Anh

Theo VOV: Tại Thái Bình, nơi đầu tiên bão số 1 đổ bộ, gió rất to làm nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối đổ la liệt ngoài đường.

Mất điện xảy ra trên diện rộng, đứt dây trên các đường dây trung thế, hạ thế. Nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố Thái Bình, cây cối, biển quảng cáo, đèn trang trí đổ la liệt, chắn ngang đường, khiến cho việc lưu thông của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn. Cảnh tan hoang sau bão diễn ra tại nhiều nơi, nhất là vùng ven biển các huyện Tiền Hải và Thái Thụy.

Bão gây mưa lớn, ngập nhà dân ở Thái Bình. Ảnh: Thanh Nguyễn

Cây cối bật đổ

Theo báo Nghệ An: Tại huyện ven biển Giao Thủy (Nam Định), gió mạnh và liên tục đảo chiều, quật đổ nhiều cây xanh, giật tung một số biển quảng cáo. Mưa theo từng cơn, lúc như trút nước, lúc lại tạnh. Hầu hết người dân nghe tin bão đã đóng cửa kín nên đường vắng tanh.

Trước đó trên đường chạy trú bão, 2 tàu cá của ngư dân Nam Định đã bị sóng đánh chìm tại cửa biển Ba Lạt, gần thị trấn Quất Lâm, may mắn các ngư dân đã kịp bơi vào bờ an toàn.

Trong lúc đó từ khoảng 22h đêm qua tại Hải Phòng cũng đã có mưa lớn, gió giật mạnh.

Tại Hà Nội: Mưa to cùng gió lớn suốt từ đêm qua đến sáng nay 28/7 khiến nhiều cây cối bị đổ, nhiều tuyến đường ngập úng. Sáng nay, TT DBKTTV TƯ đã phát đi cảnh báo ngập lụt cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2 m đến 0,4 m như: Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Giải phóng, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Trường Chinh, Giáp Bát, Minh Khai, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Hoa Bằng, Đội Cấn, Thụy Khuê, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Quang Trung,Tố Hữu, Dương Nội (Hà Đông)…

Nhiều trường học ở Hà Nội đã thông báo cho con em nghỉ tập trung ngày hôm nay.

Gió rất lớn cũng khiến việc lưu thông trên đường bằng các phương tiện thô sơ, xe gắn máy trở nên vô cùng nguy hiểm. Trên nhiều tuyến đường. người dân đã ghi nhận hình ảnh các xe máy nghiêng ngả, đổ la liệt.

Phụ huynh học sinh nhận được thông tin cho con nghỉ tập trung vì mưa bão

Mưa to làm cây đổ ở Linh Đàm

Xe máy bị gió thổi đổ ngả nghiêng

Nước ngập khu tập thể Tân Mai

Ngập sâu trước cổng trường học Việt Nam - Ba Lan

Ngập ở Mỹ Đình

Người đi đường ở Thủ đô phải dừng lại toàn bộ vì gió quá lớn

Nhóm PV Infone

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bao-so-1-do-bo-dat-lien-ha-noi-cay-coi-do-day-duong-bac-bo-mua-to-gio-lon-post204889.info