Bão Sarika mạnh cấp 13 đang hướng vào Biển Đông

Sarika đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philipines và khả năng trở thành cơn bão thứ bảy vào biển Đông trong năm nay.

13h ngày 14/10, bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 500 km phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất 100 km/h, tương đương cấp 10. Sarika theo hướng tây tây bắc với vận tốc 10-15 km/h, đến 15/10 cách Luzon 230 km về phía đông và tăng lên cấp 13.

Đường đi của bão theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương lúc 14h30 ngày 14/10.

Tiếp đó, với vận tốc 15-20 km/h, bão hướng tây tây bắc và vượt đảo Luzon vào biển Đông. Ngày 16/10, bão trên khu vực biển phía đông bắc biển Đông, sức gió mạnh cấp 12, giật 13-14.

Hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh lên cấp 10-11 ở vùng biển đông bắc biển Đông từ sáng 16/10.

Dự báo đường đi của bão theo đài khí tượng của Nhật Bản. Ảnh: jma.go.jp

Nếu vào biển Đông thì đây sẽ là cơn bão thứ bảy trong năm nay. Các chuyên gia nhận định từ nay đến cuối năm còn khoảng 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam, khu vực chịu tác động là từ Trung Bộ trở vào.

Phạm Hương / VNE

Nguồn SKCĐ: http://suckhoe.com.vn/thoi-su/bao-sarika-manh-cap-13-dang-huong-vao-bien-dong-74354