Bão Sarika có thể vào Quảng Ninh - Hải Phòng

Di chuyển chếch hướng bắc với tốc độ chậm hơn so với một ngày trước, bão Sakira dự kiến vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng chiều 19/10, gây mưa to ở khu vực đông Bắc Bộ.

Lúc 4h ngày 18/10, Sakira cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía bắc tây bắc, với sức gió mạnh nhất 165 km/h, tương đương cấp 14.

Đường đi của bão lúc 4h theo Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương. Ảnh: NCHMF.

Với tốc độ 15 km/h hướng tây tây bắc, bão sẽ vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đi vào vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 60 km ngày 19/10. Lúc này cường độ gió giảm 2 cấp, mạnh nhất 135 km/h. Bão gây gió mạnh cấp 6 cho tàu thuyền ở bắc vĩ tuyến 16 và tây kinh tuyến 114,5.

Tiếp đó, Sarika di chuyển chậm khoảng 10 km/h và hướng về ven biển Quảng Bình - Hải Phòng rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 20/10, áp thấp nhiệt đới trên đất liền Lạng Sơn.

Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương cảnh báo từ chiều tối nay mưa to sẽ xuất hiện trên khu vực đông Bắc Bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn lên đến 200-300 mm.

Sarika xuất hiện khi Bắc Trung Bộ đang căng mình chống lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh. Chỉ trong 3 ngày (từ 13/10), các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Nghệ An đã có 24 người chết, 9 người mất tích, gần 100.000 nhà dân bị ngập sâu, tập trung ở Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Ngoài khơi Philipines xuất hiện cơn bão khác có tên quốc tế Haima. Ảnh vệ tinh

Sau Sarika, ngoài khơi Philippines xuất hiện bão Haima và có khả năng vào biển Đông, ảnh hưởng đến Việt Nam. Theo chuyên gia khí tượng, do tác động của La Nina yếu, 3 tháng cuối năm khả năng bão lũ xuất hiện nhiều hơn, tháng 10-11 sẽ tập trung ở miền Trung

Theo Phạm Hương/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/bao-sarika-co-the-vao-quang-ninh-hai-phong.html