Báo nước ngoài xếp Công Vinh ngang hàng sao thế giới

Trên ESPN, cây bút Kelvin Leong dành một góc trong bài viết những điểm nhấn của AFF Cup 2016 để nói về tiền đạo Lê Công Vinh.

Sau phần mở đầu phân tích nước chủ nhà Philippines, Kelvin Leong chuyển hướng sang Lê Công Vinh. Theo đó, thành tích ghi bàn rất ấn tượng trong màu áo ĐTQG của chân sút xứ Nghệ được đem ra mổ xẻ.

Dưới góc nhìn nhà báo này, Công Vinh có thể cân bằng thành tích với cả ngôi sao Neymar (Brazil) và Wayne Rooney ở tuyển Anh.

Ông viết: "Không có nhiều cầu thủ Đông Nam Á đứng ngang hàng với những tên tuổi đẳng cấp thế giới như Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney. Nhưng Lê Công Vinh đã tự tạo ra cột mốc đầy thú vị ở cấp độ đội tuyển quốc gia so với những Ronaldo, Rooney hay Neymar".

Công Vinh lại được báo nước ngoài chú ý. Ảnh: Getty Images.

Công Vinh đã ghi được 49 bàn cho tuyển Việt Nam, thành tích giúp anh lọt vào top 10 những cầu thủ trên toàn thế giới (còn thi đấu) sở hữu số bàn thắng nhiều nhất ở ĐTQG. Tiền đạo 30 tuổi chỉ cần thêm 4 bàn nữa sẽ cân bằng kỷ lục của Wayne Rooney (53 bàn).

Ngoài ra, cứ mỗi bàn thắng ghi được tại AFF Cup sẽ giúp Công Vinh lần lượt san bằng thành tích của Neymar (50 bàn, Brazil), Sunil Chhetri (51 bàn, Ấn Độ), Clint Dempsey (52 bàn, Mỹ), Ali Ashfaq (52 bàn Maldives).

Đáng chú ý, Kelvin Leong còn so sánh Công Vinh với cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi khi viết: "Nếu vươn tới số bàn thắng của Rooney, Công Vinh sẽ rất tự hào bởi giờ đây chỉ còn kém thành tích của hai ứng viên cho đề cử Quả bóng Vàng 2016 là Ronaldo (68 bàn) và Messi (56 bàn)".

Công Vinh đã được vinh danh là huyền thoại khi ghi bàn quyết định giúp ĐT Việt Nam cầm hòa Thái Lan 1-1 trong trận chung kết lượt về, theo đó giành chức vô địch AFF Cup 2008 nhờ tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt. Tám năm sau, anh lại đứng trước khoảnh khắc đáng nhớ khác.

Thành tích ghi bàn của Công Vinh tại các kỳ AFF Cup. Đồ họa: Trí Mai.

Công Vinh có cơ hội đứng ngang hàng với Neymar và cả Rooney về thành tích ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Vừa qua, tờ FourFourTwo cũng dành "đất" để ca ngợi Công Vinh. Họ viết: "Ở tuổi 30, Công Vinh vẫn là mũi nhọn sắc bén, đẳng cấp và trở thành hiểm họa thường trực trước khung thành đối thủ".

Trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Cup khi Việt Nam hòa Avispa Fukuoka của Nhật Bản hồi tuần rồi, sau khi chứng kiến các cầu thủ phung phí cơ hội, đã có những ý kiến từ khán giả và cả cánh truyền thông bày tỏ sự tiếc nuối vì Công Vinh không được ra sân.

Một nhà báo Việt Nam bình luận cái hay của Công Vinh nằm ở đẳng cấp. Anh biết tận dụng cơ hội dù nhỏ nhất để chuyển hóa thành bàn thắng. Đó là sự khác biệt của chân sút này với phần còn lại của ĐT Việt Nam.

Nguyên Trí (Theo ESPN)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-nuoc-ngoai-xep-cong-vinh-ngang-hang-voi-neymar-va-rooney-post698810.html