Báo Nga lập kịch bản Iran sẽ cấp vũ khí cho Qatar nếu có xung đột với các nước Ả Rập

Một số nhà quan sát không loại trừ khả năng sẽ có hỗ trợ cả về mặt quân sự và quân sự-kỹ thuật cho Doha từ phía Tehran.

Tehran đã cứu giúp Doha, bằng cách cung cấp nước với thực phẩm cho nước này sau khi các biện pháp trừng phạt được áp dụng từ các nước Ả Rập. Một số nhà quan sát không loại trừ khả năng sẽ có hỗ trợ cả về mặt quân sự và quân sự-kỹ thuật cho Doha từ phía Tehran.

Iran xuất khẩu một số loại vũ khí đến nhiều nước khác. Nhưng liệu nguồn cung cấp có tính chất giả định các loại vũ khí có cứu được Qatar trong trường hợp xung đột chỉ với một nước Ả rập Xê-ut hay không?

Theo nhà Đông phương học Nga Vladimir Sazhin, chuyên gia về Iran cho biết trong bài bình luận trên Sputnik của Nga, thì việc cung cấp này khó có khả năng cứu nổi Qatar: "Tất cả các lực lượng vũ trang của Qatar - là 12,5 ngàn binh sĩ và lực lượng huy động mọi nguồn lực cũng chỉ 324 nghìn người, Sazhin nói. Trong khi đó, quân số các lực lượng vũ trang của Ả Rập Xê-út hơn 220 nghìn người, với nguồn lính dự bị 5,9 triệu người".

Có khả năng Iran sẽ gửi đến Qatar lực lượng vũ trang gồm "tình nguyện viên", "huấn luyện viên" và cả "cố vấn". Đối với Ả Rập Xê-út và các đồng minh của nó, điều đó sẽ là một cái cớ để tuyên bố chiến tranh với Iran. Sự thật là chính bản thân Iran, trong tất cả các xác xuất, không có khả năng tham gia tích cực vào một số lượng như vậy của các cuộc xung đột quân sự.

Liệu Riyadh có tận dụng lợi thế quân sự của mình hay không? Hầu như không. Mặc dầu căng thẳng chắc có lẽ sẽ leo thang. Chúng ta cũng đừng quên rằng đóng đô ở Qatar là căn cứ không quân Mỹ "Al-Udeid" - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực.

Thúy hà

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/bao-nga-lap-kich-ban-iran-se-cap-vu-khi-cho-qatar-neu-co-xung-dot-voi-cac-nuoc-a-rap-2972857.html