Báo Mỹ: Phiến quân ở Aleppo, Syria ngày càng 'tuyệt vọng'

Theo Tạp chí Phố Wall, lực lượng phiến quân ở Aleppo, Syria ngày càng trở nên "tuyệt vọng", trong khi đó quân chính phủ Syria sắp tái chiếm được các quận ở phía Đông thành phố này.

Hôm 05/12, Tạp chí Phố Wall của Mỹ - dẫn lời các nguồn tin dân sự và phiến quân Syria cho biết, lực lượng chính phủ Syria sắp tái chiếm được các quận ở phía Đông Aleppo từ tay phiến quân.

Theo Tạp chí Phố Wall, lực lượng chính phủ Syria sắp tái chiếm được các quận ở phía Đông Aleppo từ tay phiến quân. (Ảnh TASS)

Theo tạp chí này, ngày càng có nhiều tín hiệu cho thấy, phe đối lập tại thành phố này nguy cơ "sụp đổ rất cao" sau cuộc tấn công mới nhất của quân đội Syria.

Nguồn tin cho hay, lực lượng phiến quân "dự đoán rằng, quân của Tổng thống Bashar al-Assad và lực lượng đồng minh hiện đã giải phóng được khoảng 60% diện tích lãnh thổ Aleppo mà chỉ cách đay 1 tuần phe đối lập vẫn nắm quyền kiểm soát.

Tạp chí này dẫn lời Mohammad Al-Sheikh, một thành viên của một nhóm chiến binh ở Aleppo, cho biết, số lượng lớn phiến quân đã gia nhập với khoảng 30.000 dân - những người đã chạy trốn tới các khu vực do chính phủ kiểm soát vào tuần trước.

Nguồn tin cho biết thêm, nhiều người khác "cũng đang tính chuyện rời đi bởi vì họ đã bị kiệt sức trước tình hình chiến sự".

"Tinh thần của họ hiện ở mức thấp. Họ trong tâm trạng thất vọng do không phá vỡ được vòng vây", ông Mohammad Al-Sheikh chia sẻ.

Cũng theo Tạp chí Phố Wall, tuần trước, các nhà lãnh đạo dân sự đã lập một ủy ban đàm phán để thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Syria, tuy nhiên họ không thể liên lạc với các lực lượng ủng hộ chính phủ.

Thu An (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bao-my-phien-quan-o-aleppo-syria-ngay-cang-tuyet-vong-d86949.html