Bảo mẫu khiến một em nhỏ chết nhưng không bị khởi tố hình sự

Chiều ngày 21/7, Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết, phía Công an huyện Bình Chánh đã không khởi tố đối với bảo mẫu khiến một em nhỏ tử vong.

Theo đó, vào ngày 16/5/2016, Phan Thị Liên (SN 1969, quê Cà Mau) làm nghề bảo mẫu tại nhà đút cơm cho bé Xù (không có giấy khai sinh) con của chị Nguyễn Thị Lon (SN 1983) khiến em nhỏ này sặc cơm và chết.

Qua kết luận giám định pháp y tử vong được xác định nguyên nhân chết là suy hô hấp cấp do sặc thức ăn vào đường thở.

Trước cái chết của con gái, chị Long liền làm đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố trách nhiệm hình sự đối với bà Liên.

Tuy nhiên, Công an huyện Bình Chánh cho rằng không đủ căn cứ nên đã không khởi tố đối với bà Liên.

Chị Nguyễn Thị Lon đau buồn và vô cùng bức xúc trước việc bà Liên không bị khởi tố trách nhiệm hình sự.

Chia sẻ với phóng viên trong nước, bà Lon cho biết: “Cuộc sống ở quê quá khó khăn nên tôi ôm con lên thành phố mưu sinh, hàng ngày phải đi phụ hồ kiếm vài chục nghìn để hai mẹ con sống qua ngày. Tài sản lớn nhất cuộc đời tôi là đứa con. Ngày nó mất, tôi còn không có tiền đưa về quê để an táng. Phải nhờ đến hàng xóm giúp đỡ, người một ít mới có tiền trả cho xe chở. Quan tài cũng được người dân cho bốn miếng dán đóng lại. Con tôi chết thế mà Công an không khởi tố đối với bà Liên”.

Bà Lon cũng cho biết thêm, từ ngày xảy ra vụ việc cơ quan điều tra chưa bao giờ mời lên để làm việc hay có bất cứ một thông báo nào.

Qua trao đổi, luật sư Nguyễn Sơn Lâm (Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM) cho biết, cần phải khởi tố đối với bảo mẫu Liên để điều tra. Như vậy, mới có thể xác định được có tội phạm hay không.

“Cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố. Sau quá trình điều tra sẽ có đủ cơ sở khẳng định có dấu hiệu phạm tội hay không ? Còn việc không khởi tố có thể dẫn đến bỏ sót hành vi phạm tội, không giải quyết được triệt để vụ việc, dẫn đến bỏ lọt tội phạm”, luật sư Lâm cho hay.

Được biết, bà Liên giữ trẻ không phép và chưa từng được đào tạo về nghiệp vụ sư phạm giữ trẻ.

Quang Bình

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/bao-mau-khien-mot-em-nho-chet-nhung-khong-bi-khoi-to-hinh-su-d44021.html