Bão mạnh cấp 8 gần biển Đông

Sáng 6/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Aere và có khả năng ảnh hưởng về vùng Bắc và Trung Trung Bộ của Việt Nam.

Đường đi của bão lúc 2h theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương. Ảnh: NCHMF.

Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương cho biết, lúc 2h, bão cách đảo Luzon khoảng 200 km về phía bắc đông bắc, sức gió mạnh nhất 75 km/h, tương đương cấp 8. Với vận tốc 20-25 km/h theo hướng tây tây bắc, ngày 7/10 Aere sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía đông bắc, cường độ gió tăng thêm một cấp, mạnh nhất 90 km/h.

Tiếp đó, bão còn tiếp tục mạnh lên, đến 8/10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất 100 km/h (cấp 10).

Hoàn lưu bão khiến vùng biển phía bắc khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8. Ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa giông kèm gió giật mạnh, sóng biển 1,5 đến 2,5 m.

Đài Hong Kong dự báo hướng đi của bão. Ảnh: HKO

Đây là cơn bão số 5 xuất hiện trên biển Đông trong năm. Các chuyên gia nhận định từ nay đến cuối năm còn khoảng 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam, khu vực chịu tác động là từ Trung Bộ trở vào.

Theo Phạm Hương/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/bao-manh-cap-8-gan-bien-dong.html