Báo Malaysia chê hàng tiền vệ đội nhà yếu kém

Tờ News Straits Times chỉ trích hàng tiền vệ của Malaysia quá yếu kém, góp phần khiến đội đương kim á quân bị loại ngay vòng bảng.

Lượt đấu cuối bảng B AFF Cup chứng kiến tình thế buộc phải thắng của Malaysia để giành vé vào bán kết. Bên phía đối diện, chủ nhà Myanmar cần 1 trận hòa là đủ điều kiện có vé đi tiếp.

Ngay phút thứ bảy, Malaysia suýt mở tỷ số khi Norshahrul Idlan Talaha chuyền bóng thuận lợi cho đồng đội Ahmad Hazwan Bakri, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đưa bóng đi ra ngoài.

Chỉ 5 phút sau, chủ nhà Myanmar được hưởng phạt đền sau khi Aung Thu bị Ahmad Hazwan phạm lỗi. Tuy nhiên, chân sút của đội chủ nhà bị thủ môn Khairul Fahmi Che Mat đánh bại.

Mục tiêu của Myanmar chính thức hoàn tất ở phút 89 với bàn thắng của David Htan. Lần đầu tiên kể từ năm 2004 Myanmar mới có mặt tại bán kết. Đối với Malaysia, đây là lần thứ ba họ bị loại khỏi vòng bảng Tiger Cup/AFF Cup.

Đương kim á quân Malaysia bị loại ngay vòng bảng.

“Hai lần trước diễn ra vào các năm 1998 và 2008”, tờ News Straits Times đưa ra thống kê. Nhận xét khái quát về trận đấu, tờ báo viết: “Malaysia không thể tạo ấn tượng trước tập thể Myanmar chơi đầy tốc độ”.

Tờ báo lớn chê hàng tiền vệ Malaysia quá yếu kém, không thể tạo ra chuỗi chuyền bóng mạch lạc. Bên cạnh đó, News Straits Times cũng tỏ ra công tâm khi khen ngợi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của đội nhà.

Trên Four Four Two phiên bản Malaysia, cây viết Vijhay Vick nhận định hàng thủ Myanmar quá xuất sắc và gây khó khăn cho đội khách đến tận phút cuối.

Trong cơn tuyệt vọng, HLV Ong Kim Swee thay liền 3 tiền đạo Shahrul Saad, Darren Lok và Safee Sali, nâng tổng chân sút của Malaysia hiện diện trên sân lên con số 4 nhưng không thể xuyên thủng tuyến phòng vệ Myanmar.

Xếp hạng chung cuộc bảng B AFF Cup.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-malaysia-che-hang-tien-ve-doi-nha-yeu-kem-post701009.html