Bạo lực leo thang ở Kenya

(Cadn.com.vn) - Ít nhất 29 người chết trong 2 vụ tấn công riêng rẽ tại vùng duyên hải của nước này vào đêm 5-7.

BBC ngày 6-7 dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Nội vụ Kenya, Mwenda Njoka xác nhận xảy ra 2 vụ tấn công tại quận Lamu và Sông Tana. Theo ông này, 9 người chết tại Luma trong khi tại Sông Tana là 20 người. Tuy nhiên, ông khẳng định, con số thương vong có thể còn tăng cao hơn nữa. Các nhân chứng cũng cho biết, những kẻ vũ trang đột kích một trung tâm thương mại tại làng của người Hindi ở Lamu, và một đồn cảnh sát ở Gamba thuộc Sông Tana. Phó Thủ tướng William Ruto đã ngay lập tức đến thị sát hai khu vực này. Nhóm chiến binh Hồi giáo Al-Shabab ở Somalia tuyên bố đứng sau các vụ tấn công này.

T.Nguyên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_116893_ba-o-lu-c-leo-thang-o-kenya.aspx