Bão lớn càn quét California

Cơn bão mạnh nhất trong vòng nhiều năm qua ập vào bang California ở Mỹ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Cảnh tan hoang ở Goleta, hạt Santa Barbara, bang California

Với sức gió giật mạnh 130 km/giờ, bão đổ bộ vào miền nam California ngày 17.2 (giờ địa phương, sáng 18.2 theo giờ VN), gây mưa như trút nước trên diện rộng, kèm theo sụt lở và lũ quét. AFP ngày 18.2 dẫn lời giới chức Sở Cứu hỏa Los Angeles cho biết một người đã bị điện giật chết sau khi cây ngã làm đứt đường dây điện ở khu Sherman Oaks. Ngoài ra, tại TP.Victorville, thuộc hạt San Bernardino, có một người thiệt mạng do xe bị nước cuốn trôi.

Hố tử thần

Theo Sở Cứu hỏa Los Angeles, chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ, giới hữu trách đã ghi nhận 150 cuộc gọi báo tin về đường dây điện bị đứt do mưa bão. Tình trạng này khiến hơn 100.000 người ở hạt Los Angeles bị mất điện trong khi chính quyền phát cảnh báo kêu gọi người dân tránh xa các cột điện để đề phòng sự cố chết người. Tương tự, hơn 70.000 người ở những vùng gần hạt Santa Cruz phải sống trong cảnh mất điện sau khi mưa lớn làm ngã 2 trụ điện, theo Đài KSBW-TV.

Ngoài ra, AFP dẫn lời một lãnh đạo ở sân bay quốc tế Los Angeles xác nhận 64 chuyến bay đã bị hủy và 269 chuyến bị hoãn do bão. Hơn 150 chuyến bay ở sân bay quốc tế San Francisco cũng bị hủy.

Một người dân được giải cứu khỏi dòng nước lũ

Ngoài ít nhất 2 trường hợp tử vong đã ghi nhận, còn có hàng chục người bị thương hoặc bị nước cuốn trong cơn bão mạnh nhất từng tấn công California trong vòng 6 năm qua. Theo tờ Los Angeles Times, mưa lớn kéo theo sụt lún đã tạo ra hố tử thần khá lớn ở khu Studio City thuộc thung lũng San Fernando. Ít nhất 2 xe hơi đã rơi vào hố sâu 6 m này khiến một nữ tài xế bị thương. Lực lượng cứu hộ phải dùng thang chuyên dụng thả xuống hố để cứu người.

Một hố tử thần khác cũng xuất hiện trên xa lộ liên bang 15 và nuốt một phần xe cứu hỏa. May mắn là những người bên trong kịp thoát ra ngoài an toàn. Lực lượng cứu hộ ở Los Angeles cũng kịp thời dùng xuồng hơi cứu gần 10 người vô gia cư suýt bị cuốn trôi vì nước sông bất ngờ dâng cao tràn bờ.

Tại Victorville, nhiều người đi mô tô trên các tuyến đường cao tốc bị dòng nước cuồn cuộn đe dọa nhưng hầu hết đều được ứng cứu kịp thời. Trong khi đó, tại các hạt San Luis Obispo và Santa Barbara đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do đường trơn và mưa gió gây ảnh hưởng tầm nhìn.

Xe lọt hố tử thần tại Studio City

Sơ tán diện rộng

Đến chiều qua 18.2, hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh tan hoang tại nhiều khu vực thuộc California với cây cối đổ ngã khắp nơi, nhà cửa hư hại nặng nề. Chính quyền các địa phương cũng phát cảnh báo lũ quét và lở đất, đồng thời kêu gọi sơ tán. Theo AFP, khoảng 180 hộ dân ở TP.Duarte, nằm dưới chân núi San Gabriel, phía đông Los Angeles, đã phải sơ tán vào đầu ngày 17.2 do nguy cơ sạt lở trong khi các cộng đồng sống trên vùng đồi núi thuộc hạt San Bernardino đã di tản từ hôm 16.2.

Lệnh sơ tán còn được đưa ra đối với cư dân khu Camarillo Springs ở TP.Camarillo, phía bắc Los Angeles. Giới chức California cũng như các chuyên gia cảnh báo thời tiết khắc nghiệt sẽ còn kéo dài vài ngày và các cơ sở lánh nạn sẽ tiếp tục mở cửa đến cuối tuần.

Bên cạnh đó, người dân TP.Oroville, bắc California cũng nơm nớp lo sợ nguy cơ con đập cùng tên bị vỡ do ảnh hưởng của bão. Hồi đầu tuần, chính quyền địa phương đã phải ra lệnh sơ tán 200.000 dân do nguy cơ vỡ đập sau khi một phần con đập bị sạt lở vì mưa lớn. Đến nay, lệnh sơ tán ban đầu đã được dỡ bỏ nhưng giới hữu trách vẫn đang làm việc cật lực để bảo đảm mực nước trong hồ Oroville trong khoảng an toàn. Hơn 40 xe tải và 2 trực thăng được huy động liên tục chở đá đến gia cố khu vực bị xói mòn trên đập tràn khẩn cấp.

Đến tối qua 18.2, giới chức quản lý cho rằng đã có thể tạm an tâm mưa bão sẽ không thể gây hư hại thêm cho các đập tràn và mực nước trong hồ Oroville đã giảm xuống đáng kể. “Công tác gia cố đạt được bước tiến triển lớn và chúng ta có thể đối phó cơn bão”, tờ San Francisco Chronicle dẫn lời Bill Croyle, quyền Giám đốc Cơ quan Quản lý tài nguyên nước bang California, nói.

Cộng đồng Việt bị ảnh hưởng

Trả lời Thanh Niên, anh Trương Công Khả sống tại TP.Gardena, thuộc hạt Los Angeles, ngày 18.2 cho biết trong khoảng 10 năm định cư tại Mỹ, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh mưa gió dữ dội như vậy. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân cố gắng hạn chế ra đường và mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Cơn bão đổ bộ vào thời điểm cuối tuần nên nhà chức trách chưa thông báo gì về việc đóng cửa trường học.

Còn theo anh Lê Tuấn, cư dân tại TP.Stanton (quận Cam), mưa lớn kéo dài đã nhiều ngày nay khiến cây cối bật gốc và gãy cành rất nhiều, làm một số tuyến đường “trông rất xơ xác”. Chính quyền sở tại từ sáng sớm đã gửi tin nhắn cảnh báo lũ quét qua điện thoại di động. Làm việc trong lĩnh vực hàng hải, anh Tuấn cho biết anh và đồng nghiệp không cho tàu thuyền ra khơi do mưa to gió lớn. Mọi tàu bè đều được đưa về các khu neo đậu trong khi nhà chức trách phân phát bao cát cho những hộ dân cần chằng chống nhà cửa.

Tương tự, anh Lê Văn Cường, người Mỹ gốc Việt sống ở Sacramento, cho Thanh Niên hay: “Ở trong nhà nhưng tôi vẫn cảm nhận gió giật rất mạnh. Nhà chức trách khuyến cáo hạn chế ra ngoài do nguy cơ cây ngã đổ”.

“Tình hình thời tiết khắc nghiệt được dự báo kéo dài trong suốt ngày 18.2. Mọi người hạn chế ra đường và lái xe chậm lại. Tôi kết thúc ca làm việc lúc 10 giờ đêm (17.2, giờ địa phương - NV) và sau đó cùng những người bạn thuê chung căn hộ tát nước ra khỏi nhà”, ông Đoàn Văn Cảnh tại Garden Grove chia sẻ.

Huỳnh Thiềm - Phúc Duy

Clip: Ô tô ngập nước, sụp 'hố tử thần' do bão ở California, Mỹ

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bao-lon-can-quet-california-792824.html