Bạo loạn tại Thụy Điển sau khi Trump 'nói nhầm'

Quốc gia 10 triệu dân này đã đón khoảng 250.000 người tị nạn trong vòng 3 năm qua...

Hiện trường vụ bạo loạn xảy ra ở Stockholm đêm 20/2 - Ảnh: AP/Bloomberg.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven kêu gọi mọi người tôn trọng sự thật và kiểm chứng thông tin, theo đó bác bỏ những phát biểu cho rằng quốc gia này đang trong tình trạng hỗn loạn và tràn lan tội phạm sau khi tiếp nhận một lượng lớn người nhập cư. Tuy nhiên, một vụ bạo loạn đã xảy ra ở khu vực có phần đông dân cư là người nhập cư ở thủ đô Stockholm ngay sau đó.

Theo hãng tin Bloomberg, khi được hỏi về những phát biểu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hồi tuần trước, ông Lofven nói với các nhà báo vào hôm thứ Hai tại Stockholm: “Tôi, cũng giống như nhiều người khác, ngạc nhiên về những phát ngôn nói về Thụy Điển cuối tuần vừa rồi. Chúng ta phải có trách nhiệm nói đúng sự thật và kiểm chứng thông tin mà chúng ta truyền đi”.

Cuối tuần trước, phát biểu tại một cuộc vận động ở Florida, ông Trump có ý nói đã có một vụ tấn công lớn xảy ra ở Thụy Điển vào đêm trước nhằm chỉ trích chính sách mở cửa đón người nhập cư của Thụy Điển. Ông nói: “Hãy nhìn vào chuyện xảy ra vào đêm qua ở Thụy Điển”.

Người dân và Chính phủ Thụy Điển đã ngạc nhiên vì phát biểu này của Trump, bởi không có chuyện gì xảy ra vào đêm đó cả.

Bộ Ngoại giao Thụy Điển đòi Nhà Trắng giải thích, trong khi nhiều người dân nước này chế nhạo Tổng thống Mỹ. Sau đó, Trump lên mạng xã hội Twitter “thanh minh” rằng ông nói về một chương trình phát sóng trên kênh Fox về người nhập cư ở Thụy Điển.

Hôm thứ Hai, Trump lại viết trên Twitter: “Hãy để cho công chúng nghỉ ngơi. Giới truyền thông đưa tin giả mạo đang cố gắng nói rằng lượng lớn người nhập cư vào Thụy Điển cư xử đẹp. Không phải thế!”

Nhưng rốt cục thì bạo loạn đã xảy ra thật ở Stockholm, vào ngày thứ Hai, chỉ hai ngày sau khi Trump nói về “chuyện xảy ra đêm qua ở Thụy Điển”.

Theo hãng tin AP, cảnh sát Thụy Điển ngày 21/2 đã tiến hành điều tra một vụ bạo loạn nổ ra vào đêm thứ Hai ở một khu ngoại ô phía Bắc Stockholm, có đa phần dân cư là người nhập cư. Vụ bạo loạn xảy ra sau khi cảnh sát bắt giữ một nghi phạm ma túy.

Sau vụ bắt giữ, xe cảnh sát đã bị ném đá dữ dội. Nhiều người đeo mặt nạ phóng hỏa vào xe hơi đậu trên phố và xông vào cướp bóc các cửa hiệu. Tuy nhiên, không có thương vong trong vụ bạo loạn.

Bloomberg nói rằng thời gian qua, Thụy Điển đã nổi lên thành một mục tiêu lớn cho các tờ báo cánh hữu muốn nói rằng việc tiếp nhận người nhập cư ồ ạt có thể dẫn tới tình trạng hỗn độn. Quốc gia 10 triệu dân này đã đón khoảng 250.000 người tị nạn trong vòng 3 năm qua. Phải đến cuối năm 2015, Thụy Điển mới siết chặt kiểm soát biên giới và hạn chế dòng người nhập cư.

Lượng người nhập cư vào Thụy Điển gia tăng kéo theo sự nổi lên của đảng cánh hữu chống nhập cư Dân chủ Thụy Điển. Một số cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng này có thể nổi lên thành lực lượng chính trị lớn nhất ở Thụy Điển sau cuộc bầu cử vào năm 2018.

Thăng Điệp

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/the-gioi/thu-tuong-thuy-dien-muon-tong-thong-trump-ton-trong-su-that-201702220707922.htm