Bão Hato tiến vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, hôm nay (22-8) bão Hato tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 22-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc; 119,8 độ kinh đông, cách Hồng Công (Trung Quốc) khoảng 620 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11 đến cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Hato, phía đông khu vực bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, từ ngày 22-8, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11 đến cấp 12. Biển động rất mạnh.

* Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Hato, từ ngày 24-8, các tỉnh miền bắc sẽ có mưa diện rộng. Trong khi đó tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, tập trung vào chiều tối, với kiểu mưa rào rải rác. Từ ngày 23-8, do chịu tác động của trường gió tây nam có cường độ mạnh dần, nên mưa sẽ tăng dần cả diện và lượng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông khả năng kèm gió giật mạnh, lốc xoáy.

* Ngày 21-8, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai (BCĐ T.Ư về PCTT) có Công điện số 41/CĐ-TW gửi các công ty thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang yêu cầu: các hồ Sơn La, Thác Bà và Tuyên Quang đóng toàn bộ các cửa xả lũ vào hồi 17 giờ ngày 21-8 và phát điện tối đa các tổ máy. Hồ Hòa Bình đóng một cửa xả đáy vào hồi 17 giờ cùng ngày và phát điện tối đa các tổ máy. Theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo BCĐ T.Ư về PCTT và các cơ quan liên quan.

* Ngày 21-8, trên địa bàn thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện một hố sụt lún lớn sâu khoảng 13 m, đường kính miệng hố khoảng 6 m. Trước đó, vườn của một gia đình tại thôn Hưng Long cũng bị sụt sâu xuống. Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng an ninh, dân quân dùng dây căng chung quanh khu vực để bảo vệ và làm biển cảnh báo. UBND xã đã vận động di dời hộ dân có nhà ở gần khu vực đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang tìm hiểu, xác định nguyên nhân.

* Tại tỉnh Bắc Cạn, những ngày gần đây cũng xuất hiện nhiều hố sụt lún lớn tại cánh đồng thôn Bản Lắc, xã Bằng Lẵng, huyện Chợ Đồn. Theo thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương, đến nay có tổng cộng 21 hố sụt lún đường kính từ 0,5 m đến hơn 2 m, sâu từ gần 1 m đến 3 m, làm mất nước và “nuốt” lúa, ngô, ảnh hưởng sản xuất của người dân.

* Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bạc Liêu, mưa lớn kèm theo dông liên tục những ngày qua đã khiến 7.000 ha lúa hè thu sắp thu hoạch bị ngã, ngập sâu, nhiều trà lúa ngập úng 30 đến 70%. Trước tình hình trên, tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương cùng nông dân khẩn trương tháo thoát nước chống úng, thu hoạch diện tích lúa bị ngập, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33853702-bao-hato-tien-vao-bien-dong.html