Báo Hải quan đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và khai trương phiên bản tiếng Anh Báo điện tử

(HQ Online)- Sáng nay 29-7, tại Hà Nội, Báo Hải quan long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; kỷ niệm 5 năm xuất bản Báo Hải quan điện tử (www.baohaiquan.vn) và khai trương Phiên bản tiếng Anh của Báo Hải quan điện tử (http://customsnews.vn).

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Báo Hải quan. Ảnh: Hữu Linh.

Đến dự, chia vui với tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Hải quan có các đồng chí lãnh đạo: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái; Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi.

Tại buổi Lễ, điểm lại chặng đượng 17 năm xây dựng và trưởng thành của Báo Hải quan, Tổng biên tập Vũ Thị Ánh Hồng nhấn mạnh: Suốt 17 năm qua, nội dung của tờ báo đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát các chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan; tuyên truyền phản ánh kịp thời các mặt công tác trọng điểm như: Xây dựng thể chế chính sách, quy trình thủ tục trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác quản lý giá, phát triển thị trường vốn; công tác thu chi ngân sách Nhà nước; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; kịp thời phản ánh biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác…

Các đồng chí lãnh đạo và Tổng biên tập Báo Hải quan Vũ Thị Ánh Hồng ấn nút ra mắt phiên bản tiếng Anh của Báo Hải quan điện tử. Ảnh: Hữu Linh.

Thời gian gần đây, Báo Hải quan đã tập trung tuyên truyền về quá trình hiện đại hóa trong lĩnh vực Thuế, Hải quan; về cải cách thủ tục hành chính gắn với Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao lĩnh vực cạnh tranh quốc gia; về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; về Đề án nâng cao hiệu quả kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu…

“Bên cạnh việc thường xuyên động viên cổ vũ, biểu dương những thành tích, kết quả công tác của tập thể, cá nhân, Báo Hải quan đã chú trọng tới tính chiến đấu của tờ báo, bảo vệ chân lý; phê phán những hành vi sai trái vi phạm luật lệ hải quan của một số doanh nghiệp cũng như những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của một số cán bộ, công chức, góp phần bảo vệ trật tự, kỷ cương trong hoạt động XNK và xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch vững mạnh”- bà Vũ Thị Ánh Hồng khẳng định.

Đối với Báo Hải quan điện tử, sau 5 năm xuất bản đã tạo được những dấu ấn nhất định trong làng báo. Sau 5 năm hoạt động đã có 100 triệu lượt bạn đọc truy cập vào Báo Hải quan điện tử. Riêng năm 2015 có 36,5 triệu lượt bạn đọc truy cập, tính trung bình mỗi ngày có khoảng 100.000 lượt bạn đọc truy cập. Chỉ số xếp hạng Alexa của Báo cũng được cải thiện theo từng năm, hiện đang ở mức xếp hạng trung bình khá so với các tờ báo ngành tương tự, thể hiện sự quan tâm của bạn đọc với tờ báo.

Tiếp nối kết quả đạt được qua 5 năm xuất bản Báo Hải quan điện tử, từ hôm nay 29-7, Báo Hải quan mở rộng thêm phiên bản tiếng Anh. Điều này có ý nghĩa lớn trong bối cảnh nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Báo Hải quan điện tử phiên bản tiếng Anh gồm 7 chuyên mục:Headlines (tin tức thời sự- chính trị trong nước và quốc tế); Customs (tin tức về các mặt hoạt động của Hải quan Việt Nam); Finance (tin tức về lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân sách...), Regulations (tin tức về chính sách pháp luật); Anti-Smuggling (tin tức về chống buôn lậu, gian lận thương mại); Import- Export (tin tức về hoạt động xuất nhập khẩu); World Customs (tin tức về Hải quan thế giới).

Tại buổi Lễ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai gửi lời chúc mừng và đánh giá cao sự trưởng thành của Báo Hải quan, đồng thời kỳ vọng Báo ngày càng phát triển, giữ vững vị thế cơ quan truyền thông hàng đầu về lĩnh vực tài chính, hải quan, nhất là phát huy tối đa lợi thế của phiên bản tiếng Anh của Báo Hải quan điện tử.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh nhấn mạnh: Báo Hải quan luôn bám sát mục đích, tôn chỉ của tờ báo; không chạy theo thông tin mang tính giật gân, câu khách thương mại hóa; không để xảy ra các sai sót lớn về tư tưởng, chính trị. Là tiếng nói của cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động giao thương XNK, thu ngân sách nhà nước, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia, Báo Hải quan có thế mạnh riêng, bản sắc riêng về những thông tin trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, thông tin về kinh tế, xuất nhập khẩu, hội nhập quốc tế...

Với việc khai trương phiên bản tiếng Anh của Báo Hải quan điện tử, ông Phạm Văn Linh khẳng định: Từ đây Báo Hải quan sẽ có điều kiện lan tỏa rộng đến các đối tượng bạn đọc ở ngoài nước, qua đó góp phần thu hút đầu tư, du lịch, đáp ứng tình hình hội nhập của đất nước. Để thông tin thế mạnh của Báo có thể hấp dẫn và thu hút bạn đọc, phiên bản tiếng Anh Báo Hải quan điện tử nên lựa chọn các thông tin thiết thực nhất đối với đối tượng bạn đọc người nước ngoài.

Ngài Takuya Sawa Fuji- Cố vấn trưởng Dự án JICA về hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam khẳng định: Thời gian qua, Báo Hải quan là cơ quan truyền thông đã có nhiều thông tin chính xác, kịp thời về các dự án của JICA tại Việt Nam. Đối với lĩnh vực Hải quan, Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ để xây dựng thành công Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS góp phần quan trọng tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại. Để thực hiện thành công dự án có sự đóng góp lớn của Báo Hải quan trong việc thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác các nội dung liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp. Với việc Báo Hải quan điện tử có thêm phiên bản tiếng Anh sẽ là kênh thông tin quan trọng để độc giả là người nước ngoài tiếp cận các thông tin về lĩnh vực hải quan, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai:Chúc Báo Hải quan “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”

“Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Báo Hải quan đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình xây dựng và phát triển của Báo Hải quan, đặc biệt những thành tích trong 5 năm (2011-2015).

Hiện nay, ngành Tài chính đang tích cực triển khai phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Bên cạnh mục tiêu trọng tâm là phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính- ngân sách, góp phần kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia); Ban chỉ đạo Cơ chế Một cửa quốc gia; Một cửa ASEAN. Cơ chế chính sách, hoạt động trong lĩnh vực tài chính- ngân sách có liên quan mật thiết đến mọi mặt của đời sống xã hội; đến lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, quản lý nhà nước về Hải quan là một lĩnh vực công tác trọng tâm được Chính phủ, Bộ Tài chính chú trọng nhằm thúc đẩy hoạt động XNK, giao lưu thương mại quốc tế; bảo vệ an ninh an toàn cộng đồng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Phát huy những kết quả đạt được, tôi mong muốn Báo Hải quan cần tiếp tục giữ đúng tôn chỉ mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành Tài chính, của Hải quan Việt Nam, kịp thời thông tin nhanh nhạy, chính xác, trung thực để thực sự là kênh thông tin tin cậy của độc giả. Bên cạnh đó, Báo Hải quan cần không ngừng xây dựng, phát triển đội ngũ biên tập viên, phóng viên có nghiệp vụ giỏi, luôn giữ vững đạo đức của người làm báo. Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính luôn ưu tiên, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho công tác tuyên truyền của Báo Hải quan nói riêng và báo chí ngành Tài chính nói chung.

Để đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ Tài chính, cũng như của bạn đọc trong bối cảnh công tác báo chí, tuyên truyền còn nhiều khó khăn, thách thức, những người làm Báo Hải quan cần nỗ lực hơn nữa, nâng cao kỹ năng làm báo hiện đại, tinh thông nghiệp vụ để hòa nhịp phát triển với báo chí cả nước.

Tôi tin tưởng rằng, Báo Hải quan sẽ tiếp tục giữ vững bản sắc của tờ báo, thành công hơn nữa trên chặng đường phát triển mới. Chúc những người làm Báo Hải quan luôn “bút sắc, lòng trong, tâm sáng” để có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ đắc lực, có hiệu quả hơn cho sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung và ngành Tài chính nói riêng”.

Trích phát biểu của Thứ trưởng Bộ tài chính Vũ Thị Mai tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; kỷ niệm 5 năm xuất bản Báo Hải quan điện tử ( www.baohaiquan.vn ) và khai trương Phiên bản tiếng Anh của Báo Hải quan điện tử ( www.Customsnews.vn) .

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/bao-hai-quan-dien-tu-tieng-anh-chinh-thuc-ra-mat-doc-gia.aspx