Báo Giao thông 18/10: Đường Quảng Bình thông tuyến, 'kích tốc' xe đạp điện

Đường sắt, đường bộ tại Quảng Bình thông tuyến sau lũ, Tổng cục trưởng đường bộ bắt xe quá tải tại trận, Nguy hiểm “kích tốc” xe đạp điện... là những tin bài đặc sắc trên Báo Giao thông ngày 18/10/2016.

Trang nhất Báo Giao thông số 166 ra ngày 18/10/2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
“Chống tham nhũng phải như rửa mặt hàng ngày”

Sáng 17/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV. >>> Xem chi tiết

Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:
Ủng hộ chủ trương đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, quan điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ chủ trương xây dựng đường cao tốc Bắc Nam vì đây là con đường rất quan trọng góp phần công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. >>> Xem chi tiết

Bộ GTVT và Hải Phòng gỡ vướng nhiều dự án giao thông

Ngày 17/10, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GTVT kiểm tra cụm dự án cảng Lạch Huyện và dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện. Sau đó, Bộ trường cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Hải Phòng về GTVT và đảm bảo TTATGT.

>>> Hải Phòng ứng vốn cứu tiến độ 2 dự án giao thông trọng điểm

Đường sắt, đường bộ tại Quảng Bình thông tuyến sau lũ

Đến chiều qua (17/10), theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão tại Quảng Bình vẫn đang được tập trung khẩn trương. Đến 15h30, sau 3 ngày tê liệt, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã nối thông, các tuyến đường bộ cũng cơ bản không còn đứt đường… >>> Xem chi tiết

>>> Đường sắt đảm bảo nhu yếu phẩm cho khách mắc kẹt tại Quảng Bình

Sân bay Nội Bài, Đà Nẵng lọt top tốt nhất châu Á

Việc sân bay quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng lọt Top 30 sân bay tốt nhất châu Á đang mở ra một tương lai xán lạn cho ngành Dịch vụ hàng không Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung. >>> Xem chi tiết

Tổng cục trưởng đường bộ bắt xe quá tải tại trận

Không có kế hoạch và không báo trước cho các lực lượng chức năng, ngày 14/10, trực tiếp Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Văn Huyện ra đường kiểm tra và chỉ đạo xử lý xe quá tải. Chuyến đi bất ngờ phần nào phản ánh rõ thực trạng xe quá tải hiện nay, khi Kế hoạch phối hợp liên ngành Công an - GTVT đã kết thúc. >>> Xem chi tiết

Đi trước đón đầu quản lý hàng hải bằng hải đồ điện tử

Hơn chục năm trước, TCT Bảo đảm an toàn hàng hải (BĐATHH) miền Nam đã nghiên cứu và sản xuất thành công hải đồ điện tử (ENC) đầu tiên của Việt Nam. ENC góp phần quan trọng trong công tác quản lý vùng nước, khai thác hiệu quả các tuyến luồng hàng hải, hỗ trợ hoa tiêu dẫn tàu, trục vớt cứu hộ…

40 giờ lênh đênh trên biển của 4 thuyền viên tàu đắm

Tàu bị đánh chìm, được coi là mất tích, thế nhưng sau gần 2 ngày đêm trôi dạt, lênh đênh trên biển, 4 thuyền viên tàu HD 2155 đã cùng nhau sống sót về bờ an toàn.

Nguy hiểm “kích tốc” xe đạp điện

Xe đạp điện theo quy định là dòng xe thô sơ, vận tốc thiết kế không quá 25km/h. Nhưng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đa số các cửa hàng kinh doanh xe đạp điện đều tìm cách “kích tốc” cho xe đạp điện chạy tới 35 - 40 km/h.

Ông Duterte tính toán gì trong chuyến thăm Trung Quốc?

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức 3 ngày (18-21/10) tới Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Philippines có những thay đổi đáng kể trong chính sách ngoại giao, đặc biệt là với hai nước lớn Mỹ và Trung Quốc. >>> Xem chi tiết

>>> Philippines ngừng tập trận với Mỹ để "vừa lòng" Trung Quốc

Mong chờ gì tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016?

Bước sang mùa thứ tư, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam (VIFW) chỉ là phiên chợ đông vui, hay phần nào đã làm thay đổi diện mạo thời trang Việt Nam như cam kết của nhà sản xuất chương trình?

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Báo Giao thông

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bao-giao-thong-1810-duong-quang-binh-thong-tuyen-kich-toc-xe-dap-dien-d172737.html