Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Thời gian gần đây, liên tiếp trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em. Đối tượng phạm tội ngày càng manh động, suy thoái về nhân cách, có xu hướng sử dụng bạo lực, thậm chí tấn công nạn nhân đến cùng...

Trẻ cần được sống trong môi trường lành mạnh và an toàn để phát triển (Trong ảnh: Các em thiếu nhi hào hứng với phương pháp học vẽ theo nhạc do Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắc Lắc tổ chức).

Theo số liệu thống kê từ Phòng Cảnh sát Hình sự (CA tỉnh Đắc Lắc), từ năm 2015 đến đầu tháng 10-2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 83 vụ xâm hại trẻ em (có 78 vụ, 81 đối tượng đã được điều tra, làm rõ). Cụ thể: có tới 38 vụ hiếp dâm, 32 vụ giao cấu, 11 vụ dâm ô và 1 vụ cưỡng dâm trẻ em... Trong đó, địa bàn H. Cư M'gar xảy ra 11 vụ, các huyện Ea Súp, Krông Pắc, mỗi huyện 4 vụ; thị xã Buôn Hồ và các huyện Lắc, Ea H'leo, Krông Bông, mỗi địa bàn xảy ra 3 vụ. Thực tế, trẻ em bị XHTD hậu quả rất nặng nề. Người bị hại bị chấn động mạnh đến tâm lý, tinh thần, thường sống trong sợ hãi, lo lắng và ám ảnh. Nhiều em phải mất nhiều thời gian để hòa nhập lại với cộng đồng, thậm chí có thái độ tiêu cực trước cuộc sống...

Trung tá Phùng Minh Trí, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, qua thống kê theo dõi, các trường hợp xâm hại tình dục trẻ em thường xảy ra địa bàn vùng nông thôn, đặc biệt là các khu vực vắng người qua lại. Đáng ngại hơn là nhận thức của người dân, nhiều gia đình còn thiếu quan tâm, buông lỏng việc giáo dục con cái, không định hướng lối sống cho trẻ. Ngoài ra, Internet ngày càng phát triển, nhưng việc quản lý các trang mạng "đen": web sex, thông tin kích dục, khiêu dâm... vẫn tràn lan, khó kiểm soát. Một nguyên nhân nữa là địa bàn dân cư sống thưa thớt, các gia đình kinh tế khó khăn thường xuyên lên nương rẫy hoặc đi làm xa để trẻ em ở nhà một mình không có người trông coi; tệ rượu chè say xỉn, bê tha cũng là điều kiện phát sinh tội phạm...

Để phòng ngừa và ngăn chặn với loại đối tượng này, các gia đình có con em là bé gái không nên để các em ở nhà một mình hoặc đi một mình trên đường vắng hoặc trong đêm tối. Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hộ gia đình về pháp luật có liên quan đến trẻ em; kết hợp với việc vận động quần chúng tích cực phát hiện, tố giác các hành vi XHTD trẻ em một cách kịp thời. Đối với các cơ quan chức năng, cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa giáo dục, ngăn chặn tình trạng phim ảnh đồi trụy, có nội dung khiêu dâm, bạo lực và nâng cao chất lượng giáo dục về đạo đức, lối sống không những trong trường học mà còn cả đời sống xã hội. Cùng với đó, chính quyền cơ sở và các tổ chức đoàn thể cần quan tâm, quản lý, giáo dục số đối tượng có tiền án, tiền sự; đối tượng chơi bời trác táng, sống lêu lổng nhằm ngăn chặn hoạt động tội phạm XHTD trẻ em…

Thi Lan

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_157467_ba-o-do-ng-ti-nh-tra-ng-xam-ha-i-ti-nh-du-c-tre-em.aspx