Báo động tai nạn trên đoạn đường tỉnh qua Cai Lậy

Đoạn đường tỉnh 864, 868 đi qua địa bàn xã Tam Bình dài 15km được nâng cấp mở rộng, thảm nhựa rất thông thoáng....

Đoạn đường tỉnh 864, 868 qua địa bàn xã Tam Bình dài 15km đã có 15 vụ TNGT xảy ra

Ngày 18/7, ông Đặng Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Tam Bình, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, đoạn đường tỉnh 864 và 868 đi qua địa bàn xã Tam Bình dài 15km được nâng cấp mở rộng, thảm nhựa rất thông thoáng… nhưng cũng thường xảy ra TNGT trong thời gian qua.

Ông Lâm cho rằng đây là tuyến đường chính để vận chuyển nông sản, hàng hóa của người dân địa phương ra QL1, QL60 đi các tỉnh, TP.HCM tiêu thụ. Tuy nhiên, đoạn đường có hàng chục điểm đấu nối đường liên ấp, liên xã nguy cơ TNGT cao. Mặt dù đã có biển báo cảnh báo, hướng dẫn nhưng thường xuyên xảy ra TNGT chết người tại các điểm đấu nối. Theo thống kê của các ngành chức năng, trong 7 tháng đầu năm 2017, tuyến đường trên đã xảy ra 15 vụ TNGT làm chết 6 người, bị thương 25 người. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ không tăng (15/15 vụ), số người bị thương giảm 2 người (25/27), số người chết tăng 2 người (6/4). Nguyên nhân chủ yếu chạy quá tốc độ, uống rượu say điều khiển phương tiện… tai nạn xảy ra tập trung vào buổi chiều từ khoảng 15-22h. Phương tiện gây tai nạn đa phần là mô tô, do số thanh niên trẻ tuổi gây ra, một vài vụ do ô tô và xe buýt tuyến Tân Mỹ Chánh - Tân Phước Tây gây ra.

Ông Lâm cho rằng, để hạn chế TNGT, địa phương rất cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSGT, TTGT và các cơ quan chức năng huyện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan… Rà soát các biển báo hướng dẫn, sơn vẽ gờ giảm tốc ở những điểm đấu nối với đường tỉnh 864, 868.

Theo tìm hiểu của PV, trên đoạn tỉnh lộ qua địa bàn xã Tam Bình dọc hai bên đường đèn chiếu sáng suốt đêm. Hàng ngày, lưu lượng phương tiện rất đông, trong đó có xe đưa đón công nhân và xe buýt. Điều đáng nói, các tài xế xe đưa đón công nhân và xe buýt chạy rất ẩu làm cho hành khách đi trên xe và người tham gia giao thông trên đường lo sợ mỗi khi các phương tiện này xuất hiện. Ông Nguyễn Văn Lắm (người dân xã Tam Bình, người thường đi xe buýt) cho biết, do áp luật về thời gian nên các tài xế xe buýt tuyến này chạy rất nhanh. Mỗi khi đón trả khách, tài xế xe buýt thắng gấp làm cho hành khách liên tục bị nhồi nhún rất khó chịu.

Thượng tá Phạm Văn Hiền, Phó trưởng Công an huyện Cai Lậy cho biết, tài xế xe buýt chạy tuyến Tân Mỹ Chánh - Tân Phước Tây rất ẩu. Nhất là giờ cao điểm do tránh xe trên đường nên tài xế thường giật đầu xe ra vào lề gây khó chịu cho hành khách. Mỗi khi đón, trả khách, xe không đậu dọc theo lề đường mà chỉ có đầu xe còn đuôi nằm lơ lửng bên ngoài lộ gây cản trở giao thông. Do không có điểm dừng cố định trên đường nên tài xế “vô tư” đậu đỗ đón, trả khách dọc đường, thậm chí ngay dốc cầu. Lực lượng CSGT đã nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản vi phạm hàng chục vụ nhưng một số tài xế vẫn cố tình vi phạm khi không có lực lượng CSGT.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/bao-dong-tai-nan-tren-doan-duong-tinh-qua-cai-lay-d217991.html