Báo động số người nhiễm HIV tăng đột biến

Từ đầu năm 2017 đến nay, có tới 20 tỉnh thành trên cả nước ghi nhận số người nhiễm mới HIV gia tăng so với cùng kỳ, trong đó đứng đầu là Hà Nội và TP.HCM.

Đây là báo cáo mới nhất của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế. Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm, cả nước phát hiện mới 3.500 người dương tính với virus HIV , gần 650 ca tử vong. Đặc biệt, 25% số người nhiễm HIV được phát hiện mới trên cả nước trong 5 tháng đầu năm tập trung ở TP.HCM và Hà Nội.

Riêng tại TP.HCM, trong 5 tháng đầu năm đã ghi nhận gần 600 trường hợp mắc mới HIV, tăng 25 trường hợp so với cùng kỳ. Tình dục vẫn là con đường lây truyền HIV phổ biến nhất hiện nay. Trong số người nhiễm mới HIV, 48% lây qua đường tình dục, 33% qua đường máu, từ mẹ sang con 3%.

Thực tế này cảnh báo, HIV đang lây lan ra cộng đồng và ngày càng trở nên khó kiểm soát. Từ năm 2013 đến nay, tỷ lệ HIV trong nhóm người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm giảm nhưng tăng nhiều ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới.

Nguồn VTV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/bao-dong-so-nguoi-nhiem-hiv-tang-dot-bien_n28189.html