Báo động khai thác khoáng sản trên sông Lô

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây trên tuyến sông Lô đoạn từ Km 60 đến Km 75 dọc theo QL2 Tuyên Quang - Hà Giang đang xuất hiện nhiều hình thức khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Trên thực tế có nhiều đơn vị đã đầu tư các giàn máy hút, tàu cuốc có công suất lớn để khai thác cát, đào đãi vàng sa khoáng trái phép trên sông. Tình trạng này không chỉ gây ra những cản trở về ATGT đường thủy mà còn tạo ra những nguy cơ sạt lở hai bên bờ sông khi mùa lũ đến… Theo phản ánh của một số người dân thì chính địa phương dọc tuyến sông Lô thuộc địa bàn giáp ranh hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang thậm chí còn đứng ra thu lệ phí hoạt động của những tàu khai thác khoáng sản này, không có biện pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Có mặt dọc tuyến sông Lô đoạn Km 70 (địa phận thuộc huyện Hàm Yên - Tuyên Quang) chúng tôi được người dân sống tại khu vực này cho biết: Chưa có năm nào mà sông Lô lại cạn kiệt nước như năm nay. Ngay cạnh gần khu vực bến đò thuộc xã Bạch Xa (Hàm Yên) cũng có mấy chiếc tàu cuốc đang tranh thủ hoạt động. Để tìm hiểu thêm về tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn chúng tôi đã tìm đến UBND xã Bạch Xa. Trả lời về tình trạng tàu khai thác khoáng sản đang hoạt động trên tuyến sông Lô thuộc địa bàn, ông Phạm Văn Trần, Chánh văn phòng UBND xã cho biết: Địa bàn xã Bạch Xa có tuyến sông Lô chạy qua dài 1,5km, hiện có 3 tàu khai thác cát sỏi của Công ty Đại Thành hoạt động. Ngoài ra còn có một số tàu mới hiện đang "nhờ địa điểm" để lắp ráp. Cần phải thắt chặt hơn nữa công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Lô. Theo ông Trần thì những phương tiện này đều được tỉnh Tuyên Quang cấp phép hoạt động khai thác cát sỏi. Tuy nhiên khi chúng tôi đặt vấn đề hiện có những phương tiện xin phép hoạt động khai thác cát sỏi nhưng thực tế lại khai thác vàng sa khoáng, liệu chính quyền địa phương có nắm được? thì đại diện UBND xã Bạch Xa thừa nhận không thể biết được. Theo lý giải của chính quyền địa phương thì "do không có chuyên môn nên khi kiểm tra các phương tiện này cũng không thể biết được tàu khai thác cát hay vàng sa khoáng trái phép?!". Xã Bạch Xa chỉ là một địa bàn đang có tình trạng khai thác khoáng sản ảnh hưởng đến dòng sông. Theo số liệu thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang thì dòng sông Lô chảy qua địa bàn có tổng chiều dài 156km. Trên tuyến sông này hiện tại có 26 đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản cát sỏi phục vụ xây dựng. Được biết, trên thực tế, sau khi có giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi nhiều đơn vị đã lợi dụng để khai thác vàng sa khoáng trái phép. Thiết nghĩ, để ngăn chặn triệt để những vấn đề có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trá hình, các đơn vị chức năng của tỉnh Tuyên Quang cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác rà soát, xử lý vi phạm. Tránh để "xảy hậu họa mới lo khắc phục"

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien/2010/5/162662.cand