Báo động đỏ liên viện, cứu sản phụ mang thai ngoài, vỡ tử cung

Xác định sản phụ đang nguy kịch, trung tâm y tế huyện đã chuyển lên tuyến trên và thường cập nhật thông tin trên xe để được hướng dẫn từ bệnh viện tỉnh.

Trưa 23-5, bác sĩ Nguyễn Quốc Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cho biết bệnh viện đã phẫu thuật, cấp cứu thành công bệnh nhân mang thai ngoài tử cung nhưng bị vỡ, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhân đang hồi phục nhanh, đã nói chuyện cùng người thân

Khoảng 18 giờ ngày 21-5, thai phụ Trần Thị Ng.Th. (SN 1977, ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa (Long An) cấp cứu trong tình trạng da và niêm mạc nhợt, huyết áp không đo được, mạch yếu, đau bụng nặng.

Qua cấp cứu ban đầu, Trung tâm y tế huyện Thạnh Hóa quyết định chuyển lên tuyến trên để chẩn đoán, phẫu thuật khi xác định chính xác nguyên nhân bệnh.

Sau khi tiếp nhận, Bệnh viện đa khoa Long An tập trung nhanh một số bác sĩ Khoa Sản, phòng mổ, Khoa Huyết học truyền máu phẫu thuật cấp cứu.

Kết quả chụp hình ảnh chẩn đoán sản phụ mang thai ngoài, vỡ tử cung. Sau nhiều giờ, ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Tuy nhiên, không thể cứu sống bào thai khoảng 12 tuần tuổi. "Bệnh nhân được truyền 8 đơn vị máu, hiện đang dần hồi phục sức khỏe, nói chuyện được khi gia đình vào thăm"-bác sĩ trực thông báo.

Theo bác sĩ Doanh, do bệnh viện đã thiết lập đường dây báo động đỏ liên viện, khi bệnh nhân đang chuyển trên xe họ vẫn thông tin trực tiếp về bệnh viện đa khoa tỉnh để bác sĩ trực hướng dẫn kiểm tra diễn biến bệnh nhân.

Tin-ảnh: H.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/bao-dong-do-lien-vien-cuu-san-phu-mang-thai-ngoai-vo-tu-cung-20170523153714498.htm