Bảo đảm điều kiện làm việc và sinh hoạt cho công nhân, lao động

Chiều 18-8, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo đảm các điều kiện sinh hoạt và làm việc đối với công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2017.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, phát huy ngày càng rõ nét vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động. Đã có 2.468 lượt công nhân, viên chức, lao động được thành phố và Công đoàn trợ cấp với số tiền hơn 1,42 tỷ đồng; 15 công nhân được hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn”. Nhiều hoạt động nâng cao đời sống tinh thần được tổ chức như khám, tư vấn và truyền thông sức khỏe miễn phí cho hàng nghìn người lao động; hướng dẫn thi hành luật cho gần 16.000 lượt công nhân, lao động, người sử dụng lao động; huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho hơn 52.000 công nhân, lao động. Tuy vậy, các ý kiến tại hội nghị phản ánh, do nhiều nguyên nhân, hiệu quả hoạt động công đoàn chưa đồng đều; việc tham gia quản lý, giám sát hoạt động sản xuất - kinh doanh, thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến người lao động chưa kịp thời, đầy đủ…

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Ngọ Duy Hiểu cho biết, các ý kiến tại hội nghị sẽ được tổng hợp, trình Quốc hội để xem xét, sửa đổi chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm các điều kiện sinh hoạt, làm việc đối với công nhân. Số giờ làm thêm sẽ được kiến nghị tăng theo nhu cầu của đông đảo người lao động; các bất cập về nhà ở giá ưu đãi cho công nhân sẽ được xử lý…

Khánh Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/875770/bao-dam-dieu-kien-lam-viec-va-sinh-hoat-cho-cong-nhan-lao-dong