Bảo đảm 100% người có công được nhận quà Tết

Chiều 17-1, Phó Cục trưởng Cục người có công (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội) Dương Minh Đỗ cho biết: Chủ tịch nước đã có Quyết định về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Trao quà Tết cho người có công tại Yên Bái

Theo ông Dương Minh Đỗ, số kinh phí nhà nước tặng cho các đối tượng người có công trong dịp Tết Nguyên đán năm nay là 350 tỷ đồng. Tổng số đối tượng thụ hưởng chính sách này là khoảng 2,5 triệu người, trong đó có khoảng 1,5 triệu người đang nhận trợ cấp hằng tháng.

Theo Quyết định số 12 của Chủ tịch nước, mức quà 400 nghìn đồng được tặng cho các đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng là người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 19-8-1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993); người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đã có văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện việc chuyển quà của Chủ tịch nước đến các gia đình chính sách trước Tết Nguyên đán; đồng thời hướng dẫn các tỉnh, thành phố dành một phần ngân sách và vận động nguồn xã hội hóa để chăm lo đời sống cho người có công với tinh thần "bảo đảm 100% người có công đón Tết đầy đủ cả về vật chất và tinh thần”.

P.V

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=75178&menu=1366&style=1