Báo công an lập biên bản việc chậm giải quyết hồ sơ đất đai

Bức xúc trước việc bị chậm giải quyết hồ sơ đất đai, ông Tô Hoàng Thắng (46 tuổi, ngụ phố Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) đã báo công an lập biên bản vụ việc.

Ông Tô Hoàng Thắng bức xúc về cách làm việc của Văn phòng đăng ký đất đai

Trong đơn tố cáo gửi Báo Thanh Niên, ông Thắng cho biết, ông là chủ sở hữu hợp pháp nhà đất tại số 86 phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do UBND TP.Hà Nội cấp và bản án của TAND TP.Hà Nội đã có hiệu lực. Ngày 24.3, ông Thắng nộp hồ sơ đăng ký biến động tài sản gắn liền với đất cho khu đất này tại Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa (sau đây viết tắt là Văn phòng đăng ký đất đai) và được ông Đỗ Tuấn Anh, Phó giám đốc văn phòng tiếp nhận.

Ông Anh sau đó chỉ đạo bộ phận một cửa tiếp nhận toàn bộ hồ sơ. Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ghi rõ ngày nhận kết quả là 5.5 nhưng quá hẹn vẫn chưa được giải quyết. Ngày 29.5, ông Anh gặp ông Thắng, hẹn trả hồ sơ vào ngày 31.5. Sáng 31.5, ông Thắng gặp ông Anh nhưng bị lùi lịch hẹn đến 17 giờ cùng ngày. Phải chờ đến 18 giờ 30 phút, bà Doãn Thị Bình, Phó giám đốc văn phòng và cán bộ văn phòng mới tiếp vợ chồng ông. Bà Bình xin lỗi về việc chậm giải quyết hồ sơ, cung cấp văn bản gửi TAND TP.Hà Nội và giải thích việc chậm trễ này là do phải chờ phản hồi của tòa án. Bà Bình cũng cung cấp văn bản của Văn phòng Đăng ký đất đai xin lỗi về việc chậm giải quyết hồ sơ đất đai đề ngày 5.5 và yêu cầu vợ chồng ông Thắng ký nhận. “Chúng tôi yêu cầu ghi đúng ngày là ngày 31.5 và bị bà Bình gọi bảo vệ đuổi ra khỏi phòng”, ông Thắng nói.

Quá bức xúc, ông Thắng gọi báo cảnh sát 113. Đến hơn 23 giờ cùng ngày, Công an quận Ba Đình mời vợ chồng ông Thắng cùng các cán bộ của Văn phòng Đăng ký đất đai đến trụ sở Công an phường Quán Thánh làm việc, lập biên bản với sự chứng kiến của nhiều người.

Theo luật sư Bùi Quang Hưng, Trưởng Văn phòng luật BQH (Đoàn luật sư Hà Nội), căn cứ quy định của pháp luật, Văn phòng đăng ký đất đai không cần gửi văn bản tham vấn TAND TP.Hà Nội về trường hợp hồ sơ khu đất của ông Thắng. Trao đổi với Thanh Niên, ông Anh xác nhận công an lập biên bản vụ việc nêu trên nhưng từ chối trả lời vì đang bận họp. Còn ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó giám đốc Sở TN-MT Hà Nội cho biết sẽ kiểm tra và thông tin lại cho báo chí.

Lê Quân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/bao-cong-an-lap-bien-ban-viec-cham-giai-quyet-ho-so-dat-dai-846167.html