Báo chí tiếp tục đưa tin trung thực, tránh để đối tượng xấu lợi dụng

Sáng nay (11/11), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo Sở TT-TT, Hội nhà báo Hà Tĩnh chủ trì hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng dự.

Trong tháng 10/2016, cơ quan báo chí đã tập trung thông tin, phản ánh kịp thời về tình hình mưa lũ và những khó khăn, thiệt hại của người dân; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ người dân về tinh thần và vật chất để khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nguyễn Thị Mai Thủy thông tin về công tác tiếp nhận, cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lê Đức Nhân thông tin về kết quả công tác kê khai, chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Các cơ quan báo chí cũng tích cực đưa tin về công tác hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển; tiếp tục tuyên truyền chủ trương của tỉnh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn sau sự cố nhằm đảm bảo quyền lợi, ổn định đời sống người dân; tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp, phản ánh thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh ở các địa phương...

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống: Đề nghị tỉnh có hình thức khen thưởng các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên làm tốt công tác đưa tin, phản ảnh tình hình mưa lũ, công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở NN&PTNT cũng thông tin về các hoạt động cứu trợ, ủng hộ khắc phục hậu quả thiệt hại lũ lụt; kết quả công tác kê khai, chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Nhà báo Duy Thảo (Báo Dân trí) phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn trong việc đưa tin, phản ảnh tình hình lũ lụt và khắc phục hậu quả, công tác cứu trợ giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn ổn định đời sống, đồng thời tiếp thu các ý kiến của các cơ quan báo chí, nhà báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị, các cơ quan báo chí, nhà báo tiếp tục bám sát những vấn đề, sự việc để đưa tin, phản ánh trung thực, kịp thời, có tính định hướng, tránh để đối tượng xấu lợi dụng kích động làm xấu tình hình.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các cơ quan báo chí, nhà báo tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa 12; việc triển khai thực hiện Kết luận 05-KL/TU ngày 29/6/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị”;

Tiếp tục tuyên truyền khắc phục hậu quả, bảo đảm môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống sau lũ và khôi phục sản xuất của nhân dân vùng bị ảnh hưởng; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18/11), kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày vì người nghèo...

Nam Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/bao-chi-tiep-tuc-dua-tin-trung-thuc-tranh-de-doi-tuong-xau-loi-dung/123930.htm