Báo chí quốc tế nói về Hà Nội 1000 năm tuổi

(Dân Việt) - Báo chí và các hãng thông tấn lớn trên thế giới như Reuters, BBC, New York Times... đưa tin về Đại lễ. Khoảng 100 nhà báo quốc tế sẽ tác nghiệp tại Hà Nội để thông tin đến thế giới về các sự kiện của Đại lễ.

Hà Nội rực rỡ trong mắt phóng viên nước ngoài. Ảnh: AFP Tân Hoa xã: Sự kiện 1000 năm Thăng Long- Hà Nội có ý nghĩa sâu sắc đối với đời sống chính trị và xã hội ở Thủ đô Việt Nam, thể hiện được niềm tự hào của người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. AFP: Đó là một Hà Nội khoác lên mình "bộ áo" lung linh sắc cờ hoa. Hàng trăm buổi biểu diễn văn hóa, triển lãm sẽ diễn ra trong suốt 10 ngày Đại lễ. Một loạt công trình giao thông, tượng đài, viện bảo tàng... cũng sẽ khánh thành vào dịp Đại lễ. Cao điểm của Đại lễ là vào ngày 10- 10 với lễ diễu binh, diễu hành lớn chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, khoảng 31.000 người tham gia. Các đường phố Hà Nội mấy ngày qua đã được trang hoàng rực rỡ, màu cờ, sắc hoa làm cho Hà Nội như một đóa hoa, đâu đâu cũng thấy người dân nô nức, phấn khởi đón chào một sự kiện với họ là “ngàn năm có một”. Báo Đại Kỷ Nguyên của Đài Loan (Trung Quốc): Ấn tượng đầu tiên về Hà Nội là vẻ đẹp cổ kính pha lẫn hiện đại của một thành phố đang trên đà phát triển nhưng vẫn mang trong mình những giá trị truyền thống, văn hóa ngàn năm. Đường phố Hà Nội những ngày này như đông hơn với phương tiện chủ yếu là xe gắn máy, mỗi người ngồi trên xe đều đội mũ bảo hiểm trên đầu, những hình ảnh rất đặc trưng hiếm gặp ở Đài Loan. Hạ Anh (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/16197p1c24/bao-chi-quoc-te-noi-ve-ha-noi-1000-nam-tuoi.htm