Báo chí Indonesia tố cáo trọng tài thiên vị đội tuyển Việt Nam

Sau trận đấu, tờ Bola cho rằng trọng tài người Australia, Gillett đã thiên vị Việt Nam. Thậm chí, tờ báo này còn chỉ ra bốn tình huống mà thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng được hưởng lợi.

Các cầu thủ Indonesia phản đối trọng tài

Tối qua, đội tuyển Indonesia đã giành chiến thắng trước Việt Nam với tỷ số 2-1 ở lượt đi bán kết AFF Cup 2016. Dù vậy, sau trận đấu, những người Indonesia vẫn không hài lòng về trọng tài ở trận đấu này.

Tờ Bola đã lên tiếng tố cáo trọng tài người Australia, Gillett thiên vị Việt Nam. Thậm chí, tờ báo này còn chỉ ra bốn tình huống mà thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng được hưởng lợi.

Tình huống đầu tiên là quyết định thổi phạt đền của trọng tài Gillett khi Lê Công Vinh bị ngã trong vòng cấm. “Ông vua áo đen” cho rằng chân sút xứ Nghệ đã bị Benny Wahyudi đẩy sau. Tuy nhiên, tờ Bola cho rằng đây là tình huống không rõ ràng và trọng tài đã nặng tay với Indonesia.

Thứ 2 là tình huống Trọng Hoàng vào bóng ác ý với cầu thủ Manahati Lestusen của Indonesia. Ở tình huống này, tiền vệ của Việt Nam chỉ bị phạt thẻ vàng, còn tờ Bola cho rằng trọng tài nên rút ra chiếc thẻ đỏ sau pha vào bóng này.

Ngoài ra, tờ Bola cho rằng trọng tài đã không thổi phạt đền cho Indonesia khi Boaz Salossa dứt điểm chạm tay cầu thủ của Việt Nam trong vòng cấm. Cuối cùng, trọng tài biên đã không căng cơ khi 4 cầu thủ của Việt Nam trong thế việt vị.

Tuy nhiên, tờ Bola cũng không bênh “gà nhà”. Tờ báo này cho rằng cầu thủ Bayu Pradana xứng đáng nhận thẻ vàng khi chơi bóng cao chân trúng mặt của tiền vệ Thành Lương.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/bao-chi-indonesia-to-cao-trong-tai-thien-vi-doi-tuyen-viet-nam-post181973.html