Báo chí Indonesia ca ngợi HLV Riedl hết lời sau chiến thắng trước Việt Nam

Vntinnhanh.vn – Báo chí Indonesia tỏ ra phấn khích trước chiến thắng của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

Tờ Jakarta Post đăng tải bài viết về chiến thắng của đội nhà

Với chiến thắng chung cuộc đầy kịch tính của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Suzuki Cup 2016, báo chí Indonesia cũng không giấu được cảm xúc với đoàn quân của HLV Alfred Riedl.

Bằng dòng tít “Chung kết AFF Cup lần thứ 5 cho Indonesia”, trang Goal.com phiên bản tiếng Indonesia đã ca ngợi chiến thắng đầy quả cảm của các cầu thủ nước nhà. Theo Goal, vượt qua Việt Nam trong trận bán kết tại Mỹ Đình, Indonesia sẽ lần thứ 5 bước vào trận chung kết AFF Cup. Con số này đã vượt qua 4 lần của nước láng giềng Singapore, “cường quốc” của bóng đá Đông Nam Á với 4 lần lên ngôi đầu khu vực.

Goal cho rằng, thành quả tại AFF Suzuki Cup năm nay của Indonesia quả thực là kỳ tích, bởi chỉ hơn 1 năm trước đó, bóng đá xứ vạn đảo còn bị Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cấm tham dự các giải đấu quốc tế do những rắc rối nội bộ. Mặc dù khó khăn chồng chất khó khăn, thầy trò HLV Alfred Riedl đã dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ bằng tinh thần chiến đấu đầy quả cảm và nhận được lời khen ngợi từ chính những đối thủ sừng sỏ.

Trong khi đó, trang Bola.net lại dành những lời khen ngợi có cánh tới tài cầm quân của “thuyền trưởng” Alfred Riedl. Theo đánh giá của Bola, nhận thấy lối chơi tấn công nhanh và chuyền bóng ngắn của các cầu thủ Việt Nam, HLV người Áo đã dự phòng sẵn 2 phương án phòng ngự nhằm khắc chế sức ép của đối phương. Cả 2 sơ đồ 4-5-1 và 4-4-2 được sử dụng linh hoạt trong trận bán kết lượt về đã phần nào chứng minh khả năng đọc trận đấu của vị HLV vốn quá quen thuộc với tình hình bóng đá khu vực.

Bên cạnh đó, Bola cũng nhận định rằng, Boaz Solossa xứng đáng là “khắc tinh” của đội tuyển Việt Nam. Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội tại AFF Cup, Solossa đã ghi 3 bàn vào lưới Việt Nam, một trong số đó được ghi tại bán kết lượt đi trên sân Bung Karno hôm 3/12 vừa qua. Trong trận lượt về, cú lật cánh của cầu thủ này đã khiến hàng thủ Việt Nam lúng túng, qua đó giúp Lilipaly đá bồi mở tỉ số 1-0 ở phút 54.

Nhật báo hàng đầu Indonesia Jakarta Post đưa tin về một “ngày hội” tại Indonesia sau khi đội nhà đánh bại Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2016. Tờ báo này cũng đánh giá lại hành trình của đội tuyển Indonesia tại giải đấu, từ một đội bóng bị đánh giá thấp, “lót đường” cho các đối thủ ở bảng A trước khi thoát hiểm ngoạn mục nhờ trận thắng quý giá trước Singapore ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Theo miêu tả của Jakarta Post, tại thủ đô Jakarta, người dân ngồi xem trước TV hoặc tụ tập tại những nhà hàng hay quán café có màn hình lớn để theo dõi trận đấu. Thậm chí, Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia còn tổ chức nhiều buổi chiếu công cộng để người dân có thể dễ dàng cổ vũ cho các cầu thủ đội nhà.

Nam Anh

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/bao-chi-indonesia-tang-doi-nha-len-may-sau-chien-thang-truoc-viet-nam-139677