Bao cao su bị tuột nửa chừng, liệu có thai?

ThS.BS Đặng Lê Dung Hạnh, trưởng khoa khám bệnh theo yêu cầu, bệnh viện phụ sản Hùng Vương TP.HCM: bao cao su bị rơi trong lúc quan hệ, vẫn có thể mang thai dù không xuất tinh, do những giọt tinh dịch ban đầu các bạn không để ý hay không kiểm soát được. Tuy nhiên nếu có dùng thuốc tránh thai khẩn cấp tức là đã có bảo vệ. Ngày hôm sau các bạn lại có quan hệ không bảo vệ thì tác dụng của thuốc sẽ không hoàn hảo. Sau dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, một số người có ra máu. Dấu hiệu ra máu và đau bụng cũng có thể do bạn đến ngày kinh. Nếu chu kỳ đều đặn và hiện đã gần ngày hành kinh, việc quan hệ xảy ra vào khoảng không có rụng trứng, tương đối khá an toàn (lưu ý, chỉ với điều kiện chu kỳ kinh đều). Cẩn thận hơn, bạn có thể đợi vài ngày, nếu có hành kinh, có thể nói là không thụ thai. Những lần sau, tốt nhất các bạn nên chọn một phương pháp tránh thai có hiệu quả hơn để tránh những lo lắng như thế này. Thuốc ngừa thai khẩn cấp dùng nhiều lần trong tháng sẽ gây rối loạn kinh nguyệt. Nếu có quan hệ thường xuyên, thuốc tránh thai uống mỗi ngày sẽ cho hiệu quả chắc chắn hơn.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/khoe-va-vui/130465/bao-cao-su-bi-tuot-nua-chung-lieu-co-thai.html