Báo CAND trao tiền xây nhà tình nghĩa cho 3 Công an xã

Thực hiện chương trình xã hội từ thiện “70 năm Báo CAND – 70 nhà tình nghĩa”, ngày 19-7, Báo CAND phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Châu Thành đã trao số tiền 150 triệu đồng do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Vật liệu xây dựng Hải Nam ủng hộ để xây nhà tình nghĩa cho 3 đồng chí Công an xã ở vùng biên giới.

Tham dự có Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND; đại diện Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Châu Thành.

Những đồng chí được trao tiền xây nhà tình nghĩa ở huyện Châu Thành gồm: Nguyễn Mạnh Hà, Công an viên phụ trách ấp Bến Cầu (xã Biên Giới), Lê Minh Hoàng, Công an viên phụ trách ấp Phước Lập (xã Phước Vinh) và Dương Thế Lộc, Công an viên phụ trách ấp Bưng Rò (xã Hòa Hội). Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà tham gia Công an xã Biên Giới từ năm 2009 đến nay.

Thời gian qua, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; 6 năm liên tục (2010-2015) được UBND huyện Châu Thành tặng danh hiệu Chiến sĩ Tiên tiến. Do kinh tế gia đình khó khăn, nhà không có ruộng vườn, vợ không có việc làm lại thường xuyên bị bệnh tật, 2 con còn nhỏ, thu nhập chủ yếu dựa vào phụ cấp của đồng chí Hà, nên căn nhà lợp tôn, vách bằng cót tre và tấm nhựa, đòn tay gỗ… ở tổ 24, ấp Bến Cầu (xã Biên Giới) bị hư hỏng xuống cấp trầm trọng.

Đại tá Trần Kim Thẩm, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Châu Thành trao tiền xây nhà tình nghĩa cho 3 đồng chí Công an xã.

Đối với đồng chí Lê Minh Hoàng, trong 6 năm tham gia công tác ở Công an xã Phước Vinh, luôn nhiệt tình trong công tác, 3 năm (2013-2015) đồng chí được UBND huyện Châu Thành tặng danh hiệu Chiến sĩ Tiên tiến, năm 2014 được Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh tặng Giấy khen vì có thành tích trong điều tra, truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy.

Nhà có 2 công ruộng trồng khoai mì (sắn), thu nhập không nhiều, cộng với phụ cấp hơn 1,5 triệu đồng, lại phải chăm sóc mẹ già 80 tuổi, căn nhà vốn đã không khang trang gì, ngày càng bị dột nát, hư hỏng.

Đồng chí Dương Thế Lộc, tham gia Công an xã Hòa Hội từ năm 2011 đến nay, luôn phấn đấu rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ và được bà con trong ấp Bưng Rò tín nhiệm. Năm 2013, khi khống chế đối tượng đánh nhau nhiễm HIV, đồng chí Lộc bị dính máu của đối tượng, nên phải uống thuốc chống phơi nhiễm.

Năm 2014, đồng chí được UBND huyện Châu Thành khen thưởng khi trực tiếp cứu người bị đuối nước trên sông Vàm Cỏ Đông. Do gia đình anh em đông, mẹ bị bệnh tim, đồng chí Lộc mới lập gia đình năm 2015, vợ đang mang thai, gia đình thuộc hộ nghèo của xã, nên gặp khó khăn về nhà ở.

Sau khi trao tiền cho 3 đồng chí, Đại tá Trần Kim Thẩm cho rằng số tiền là tấm lòng, tình cảm của cán bộ chiến sĩ, công nhân viên Báo CAND và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với các cán bộ chiến sĩ Công an ở vùng sâu, vùng biên giới đang gặp khó khăn về nhà ở.

Riêng Công an huyện Châu Thành, Đại tá Trần Kim Thẩm gợi ý có thể vận động thêm kinh phí hoặc hỗ trợ ngày công để sớm tiến hành xây 3 căn nhà tình nghĩa này nhằm giúp các đồng chí sớm có chỗ ở ổn định, yên tâm công tác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Dự kiến, 3 căn nhà tình nghĩa trên sẽ được xây dựng đưa vào sử dụng cuối tháng 9-2016.

Công Trường

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bao-cand-trao-tien-xay-nha-tinh-nghia-cho-3-cong-an-xa-401044/