Báo CAND thăm hỏi, động viên Thiếu tá Công an bị thương khi giải cứu con tin

Ngày 28-11, đại diện Báo Công an nhân dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai thăm, động viên, tặng quà Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội bị thương trong khi tham gia giải cứu con tin bị bắt cóc tại Bệnh viện Bạch Mai vào rạng sáng 27-11.

Đại diện Báo CAND đã gửi lời thăm hỏi và bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần dũng cảm, ý chí kiên quyết tấn công tội phạm của Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn; động viên Thiếu tá Sơn nhanh chóng bình phục, tiếp tục trở về vị trí công tác.

Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn cảm ơn những người làm Báo CAND. Nhớ lại giây phút đối mặt với đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn cho biết: “Vào thời điểm đó, tôi chỉ tìm mọi cách để giải cứu, đảm bảo an toàn cho con tin. Khi bị đối tượng đâm bản thân không có cảm giác đau, chỉ đến lúc thấy máu chảy ra mới biết bị thương”.

Đại diện Báo Công an nhân dân thăm, động viên Thiếu tá Nguyền Hoài Sơn

Theo chỉ huy Công an quận Đống Đa, Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn là cán bộ gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Với vai trò người đứng đầu đơn vị, Thiếu tá Sơn luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ, dám làm, luôn dành phần khó khăn, nguy hiểm về mình trong khi thực thi mọi nhiệm vụ, nhất là bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Về phía đối tượng Loát, tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận đã gí dao vào cổ chị Ngân, khống chế nạn nhân yêu cầu cùng vợ chồng của Loát về Ninh Bình… Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa cho biết, hiện Lóa tỉnh táo, tuy nhiên lời khai của đối tượng có nhiều mâu thuẫn, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh động cơ mục đích gây án của đối tượng.

Minh Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/bao-cong-an-nhan-dan-tham-dong-vien-can-bo-cong-an-bi-thuong-khi-giai-cuu-con-tin-418947/