Bánh gạo phủ vàng và kim cương

(NDHMoney) Những đại gia giàu có của Trung Quốc không tiếc tiền để chào mừng năm mới với món ăn xa xỉ theo cách riêng của họ.

Trong suy nghĩ của người Trung Quốc, những ngày đầu năm luôn đem đến may mắn, hạnh phúc và chứa đựng các ý nghĩa truyền thống vô cùng thiêng liêng. Do đó, họ cố gắng thực hiện những món ăn ngon, bổ dưỡng và quý giá để đón chào năm mới. Angelito Araneta Jr, doanh nhân người Philippines đã tạo ra món bánh gạo ngọt (hay còn gọi là Tikoy) phủ lớp vàng lá 24-carat và kim cương 0,2-carat để dành tặng năm con Thỏ (năm Mão theo lịch của người Trung Quốc). Anh cho biết chỉ có 13 sản phẩm được chào bán với giá 485 USD (khoảng 10.2 triệu đồng). Món ăn sang trọng này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới thượng lưu Trung Quốc. Angelito tiết lộ sản phẩm đắt tiền nhất mà anh từng bán là chiếc bánh gạo bằng vàng nạm kim cương giá 2.700 USD (khoảng 57 triệu đồng) được thực hiện theo yêu cầu của một khách hàng cao cấp.

Nguồn NDH: http://ndhmoney.vn/web/guest/tieu-dung/loi-song/am-thuc/view/-/journal_content/journal_content_INSTANCE_6Fvc/10136/2737674?_journal_content_INSTANCE_6Fvc_version=1.0