Bangkok Glass đăng quang bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền

Đội bóng từng vô địch các CLB châu Á Bangkok Glass (Thái Lan) vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền khi thắng đội chủ giải VTV Bình Điền Long An (BĐ.LA) với tỷ số 3-1 ở chung kết diễn ra khuya ngày 30.4.

Bangkok Glass đăng quang thuyết phục

Khán giả Tây Ninh tiếp tục thể hiện tình yêu với bóng chuyền nữ khi chen kín nhà thi đấu hơn 3.000 chỗ ngồi để được xem trận chung kết trong mơ giữa BĐ.LA với các cô gái tài năng đến từ Thái Lan, đội bóng chuyền số 1 khu vực Đông Nam Á và nằm trong tốp đầu châu Á với đỉnh cao là ngôi vô địch giải các CLB châu Á.

Bangkok Glass cùng BĐ.LA không xa lạ thậm chí hiểu nhiều về nhau bởi những gương mặt chủ lực của BĐ.LA là Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Wilavan đều từng khoác áo CLB này. Đội bóng Thái Lan còn hơn hẳn BĐ.LA khi có lực lượng đồng đều, khoảng cách trình độ giữa dự bị và đội hình chính không quá xa.

Thanh Thúy (áo vàng) không thể giúp VTV Bình Điền Long An làm nên bất ngờ

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tại nhà thi đấu khiến các cầu thủ chủ nhà có phần bị tâm lý, mắc khá nhiều lỗi bắt bước một nên thua 23/25 trong ván đầu. Sang ván 2, các cô gái BĐ.LA lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng 25/22, cân bằng tỷ số 1-1. Đó là ván đấu mà Thanh Thúy chơi rất hay, liên tục ghi điểm cho đội nhà trong khi Ngọc Hoa, Wilavan chơi chiến thuật rất tốt trong khi các tay đập Thái Lan có dấu hiệu chơi chủ quan.

Siết lại đội hình, các cô gái Bangkok Glass vùng lên mạnh mẽ trong ván 3, nâng tỷ số lên 2-1 sau thắng lợi cách biệt 25/15.

Bóng hồng đến từ Kazakhstan Syzdykova Dinara (phải) đoạt danh hiệu hoa khôi của giải

Sự xuất sắc của Thanh Thúy cùng những cú đánh ghi điểm liên tiếp của Ngọc Hoa, Wilavan giúp BĐ.LA suýt ngược dòng trong ván 4 trong thế bị đối thủ liên tục dẫn trước với khoảng cách 5 điểm. Tuy nhiên các tay đập đến từ Thái Lan lần nữa thể hiện đẳng cấp khi giành chiến thắng 25/22, thắng chung cuộc 3-1.

Ngôi vô địch giúp Bangkok Glass nhận phần thưởng 15.000 USD (hơn 300 triệu đồng) trong khi BĐ.LA hạng nhì được 10.000 USD (hơn 200 triệu đồng). VĐV toàn diện nhất thuộc về Jong Jin Sim (CLB 4.25 Triều Tiên) và hoa khôi của giải thuộc về Syzdykova Dinara (Kazakhstan).

Hoàng Quỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/bangkok-glass-dang-quang-bong-chuyen-nu-quoc-te-vtv-binh-dien-74338.html